Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Hà Nội phải đi đầu về mọi mặt

Thứ Sáu, 07/12/2007 23:24

(NLĐ)- Bộ Chính trị ngày 7-12 đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010” và công tác chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo Thành ủy Hà Nội, năm 2007, kinh tế TP đã làm ra 9,3% GDP, chiếm trên 14,7% tổng thu ngân sách Nhà nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế... chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thủ đô được cải thiện. Chính trị ổn định, quốc phòng được tăng cường, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo, đạt được kết quả rõ nét.

Tuy nhiên, theo TTXVN, Bộ Chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của TP như: Chất lượng, hiệu quả tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa cao, sức cạnh tranh còn hạn chế; công tác quy hoạch triển khai chậm, chất lượng thấp, thiếu đồng bộ; sự nghiệp văn hoá - xã hội, khoa học - công nghệ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; môi trường đầu tư chưa thật hấp dẫn; cải cách hành chính tiến bộ chưa căn bản; tình trạng sách nhiễu của một bộ phận cán bộ thi hành công vụ còn nhiều; công tác chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội còn nhiều khó khăn...

Đề ra một số mục tiêu về kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác mà TP Hà Nội phải đạt được trong những năm tới, Bộ Chính trị đồng thời chỉ đạo: Từ nay đến năm 2010, Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước về mọi mặt. Đến năm 2020, xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, có tầm vóc ngang bằng với thủ đô các nước trong khu vực...

Q.An
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result