An toàn thực phẩm

Cần thiết lập hệ thống quốc gia ứng phó khẩn cấp

Thứ Bảy, 08/12/2007 00:23

(NLĐ) - “Đến nay, Việt Nam vẫn chưa thiết lập được hệ thống ứng phó nhanh về an toàn thực phẩm đối với các trường hợp khẩn cấp một cách chính thống”. Đó là lời khẳng định của TS Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế, tại hội thảo “Ứng phó khẩn cấp về an toàn thực phẩm” do Bộ Y tế và Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam tổ chức, ngày 7-12, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Cao Minh Quang cho biết: Ở Việt Nam, các vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ngộ độc tập thể vẫn xảy ra và có xu hướng ngày càng tăng; thực trạng ô nhiễm sinh học và tồn dư các hóa chất độc hại trong nông thủy sản thực phẩm là những vấn đề bức xúc nhất về an toàn thực phẩm.

Hội thảo đã khẳng định cần thiết lập hệ thống quốc gia ứng phó khẩn cấp an toàn thực phẩm tại Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch ứng phó khẩn cấp quốc gia.

Được biết, FAO hỗ trợ dự án tăng cường an toàn thực phẩm và công tác quản lý tại Việt Nam, Campuchia và Lào; trong đó FAO hỗ trợ cho Việt Nam 80.000 USD thời gian 3 năm về nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

M.Phúc
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result