Tính đến 14 giờ hôm qua (11-12), đã có 38 trường hợp phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú. Ban giám đốc bệnh viện cho biết đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh. Do đó cũng chưa thể gọi đây là bệnh gì và có công bố dịch hay không. Chỉ biết trên một phạm vi nhỏ có hơn 30 trường hợp mắc bệnh, gây hoang mang cho người dân. Do bệnh lạ có triệu chứng rợn người như co giật, quẹo cổ, méo miệng, thè lưỡi, trợn mắt...
Đến nay công tác lấy các mẫu huyết thanh, máu, phân đã được ngành y tế tiến hành. Đa số mẫu lấy được đã chuyển về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để nơi đây chuyển lên Viện Pasteur (TPHCM) xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Trong đó, phần lấy mẫu dịch não tủy chưa thể thực hiện, do người nhà bệnh nhân không hợp tác. Tất cả các mẫu chuyển đi đều chưa có kết quả phản hồi.
BS Trần Văn Sang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, cho biết 38 trường hợp nhập viện được chẩn đoán và phân thành sáu loại bệnh. Đó là viêm não Nhật Bản, ngộ độc Primperam, hội chứng ngoại tháp, nhiễm siêu vi, liệt dây thần kinh ngoại biên và viêm màng não. Bệnh nhân gần như không có giới hạn tuổi tác. Từ một em bé 6 tháng tuổi cho đến người 47 tuổi vẫn bị mắc các triệu chứng tương tự nhau. Phần lớn bệnh nhân ở ấp 2, xã Phước Hưng; một số ở ấp 3 của xã này và một vài trường hợp ở địa bàn Khánh Bình, thị trấn An Phú. Tuy nhiên, do bệnh còn trong tầm kiểm soát của huyện nên chưa có ca nào phải chuyển lên tuyến trên. Chỉ có một trường hợp người nhà xin chuyển sang Bệnh viện tư nhân Nhật Tân (thị xã Châu Đốc). Chiều cùng ngày, 11 trường hợp đã xuất viện. Tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đều tiến triển tốt, không có biểu hiện xấu hơn.
Thầy Võ Thành Te, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học B Phước Hưng, cho biết: Những ngày gần đây phụ huynh dồn dập xin cho con em mình nghỉ học. Từ 5-12, ngày xảy ra bệnh lạ, thì học sinh đến trường giảm hơn 50%.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều 11-12, BS Nguyễn Hùng Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện An Phú, e dè: “Mấy anh muốn hỏi gì thì đến Sở Y tế, vì đây là căn bệnh lạ chưa xác định nguyên nhân nên chúng tôi không dám cung cấp gì hết”.
Mặc dù chưa xác định được nguyên nhân căn bệnh, nhưng Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và huyện cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công tác dập dịch. Trước mắt, ngành y tế đã tiến hành làm vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Phước Hưng; phun hóa chất diệt muỗi và lấy mẫu nước tại vùng dịch đưa đi TPHCM xét nghiệm.
Bình luận (0)