Ngoài ra, BCĐ cũng đang chỉ đạo xem xét, xác minh nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng. Theo ông Chiến, số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng tới 60% so với cùng kỳ.
|
Báo chí đôi khi đưa tin không chính xác là do các cơ quan liên quan né tránh cung cấp thông tin |
Năm 2007, các cơ quan thanh tra đã tiến hành 8.601 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội và chuyên ngành; đã kết thúc 5.904 cuộc, qua đó đã phát hiện sai phạm với tổng giá trị hơn 2.870,8 tỉ đồng, 1,24 triệu USD, 1.371,1 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 1.200,1 tỉ đồng và 0,7 triệu USD, 889,3 ha đất. Kiến nghị xử lý kỷ luật hơn 1.464 cán bộ công chức, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 52 vụ với 89 đối tượng và nhiều tập thể có sai phạm.
Kiểm toán Nhà nước đã triển khai kiểm toán 70 cuộc, phát hiện xử lý về tài chính 1.519,2 tỉ đồng.
Các bộ, ban ngành, địa phương từ tháng 10-2006 đến tháng 9-2007 đã phát hiện 441 vụ, khởi tố 406 vụ với 826 bị can về các tội danh tham nhũng, xử lý hành chính 306 cá nhân. Các vụ việc còn lại đang được xem xét để xử lý. Tổng giá trị thiệt hại xác định do tham nhũng trong số các vụ việc trên là 286 tỉ đồng (đã thu giữ được 70 tỉ đồng).
Nói về những khó khăn trong công tác phòng chống tham nhũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Trung nhìn nhận: “Vừa qua, một số cơ quan báo chí đưa tin không chính xác có một phần trách nhiệm của các cơ quan liên quan khi không làm tốt cơ chế người phát ngôn, có tình trạng né tránh, không cung cấp thông tin”.
|
Không phát hiện tham nhũng là khuyết điểm
- Phóng viên: Thưa ông, vì sao VN chưa áp dụng cơ chế thưởng cho người phát hiện tham nhũng?
- Ông Vũ Tiến Chiến: Thực ra, lĩnh vực phòng chống tham nhũng cần phải thực hiện tốt việc khen thưởng, trong đó mức thưởng phải lớn, cái này chúng tôi đang nghiên cứu, đề xuất.
- Giữa đơn vị báo cáo không tham nhũng và đơn vị phát hiện nhiều tham nhũng thì quan điểm của BCĐ sẽ ủng hộ đơn vị nào?
- Lý thuyết thì không có tham nhũng là tốt nhất, đáng hoan nghênh nhưng trong thời điểm hiện nay, việc không phát hiện tham nhũng là khuyết điểm. Theo quan điểm hiện nay, những đơn vị báo cáo không có tham nhũng nên coi là chưa phát hiện chứ không nên chủ quan coi là không có tham nhũng. Chúng tôi đánh giá cao những đơn vị phát hiện nhiều tham nhũng. Tổng hợp sơ bộ cho thấy rất nhiều địa phương phát hiện và xử lý tham nhũng, sắp tới đây sẽ được biểu dương.
- Liệu có còn “vùng tối” trong xử lý tham nhũng, vì với một số vụ đã xảy ra, khi tiếp cận các cơ quan rất khó xử lý sai phạm?
- Theo tôi, mức độ xử lý có thể khác nhau nhưng vùng tối thì không có.
M.Ngọc thực hiện |