Tăng giá than, dầu diesel và dầu hỏa
Tháng 12, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,9% so với tháng 11, CPI 11 tháng đầu năm tăng 9,45% so với tháng 12-2006. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định, năm 2008 cơ chế điều hành giá cả sẽ chuyển mạnh từ hình thức định giá, phê duyệt giá sang đấu thầu, đấu giá, thực hiện cơ chế thị trường về giá, từng bước xóa bỏ độc quyền. Cụ thể, quý I/2008, giá than bán cho 3 hộ tiêu thụ lớn (xi măng, phân bón, giấy) thực hiện điều chỉnh giá bán không phải bù lỗ. Giá than bán cho ngành điện sẽ được điều chỉnh tăng 20% và thực hiện đồng thời với lộ trình điều chỉnh tăng giá điện.
Từ ngày 1-7-2008, giá điện tăng bình quân 5,7%. Khi ban hành biểu giá điện mới, sẽ xác định mức giá điều chỉnh tăng phù hợp với từng đối tượng tiêu dùng để không gây xáo trộn lớn. Cách tính sẽ vẫn tiếp tục giữ giá 100 KWh đầu cho điện sinh hoạt, không điều chỉnh giá điện sinh hoạt ở nông thôn.
Trong quý I/2008, điều chỉnh tăng một bước giá dầu diesel và dầu hỏa; điều chỉnh giá dầu mazut theo cơ chế thị trường, Nhà nước không bù giá. Ngay từ đầu năm, sẽ áp mức thuế nhập khẩu 5% đối với mặt hàng xăng dầu và điều chỉnh lên 10% vào giữa năm.
Giá nước sạch cho sinh hoạt được tính trên cơ sở chi phí sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người dân trên từng địa phương để tính đúng, tính đủ.
Cước vận chuyển xe buýt nội đô do chủ tịch UBND địa phương tiến hành đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích để giảm dần mức trợ giá của Nhà nước.
Nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã
Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết năm 2008 cần tập trung chuẩn bị để triển khai 2 thí điểm quan trọng: không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường; nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã.
Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định: Xem xét nâng mức đóng BHXH và BHYT bắt buộc. Năm 2008 nâng mức hỗ trợ mua BHYT cho người nghèo (từ 80.000 đồng/năm), trẻ em dưới 6 tuổi (từ 108.000 đồng/năm) lên 130.000 đồng/năm; hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT tự nguyện với mức bằng 50% mệnh giá thẻ, tiến tới BHYT toàn dân.
Tiếp tục thực hiện miễn giảm thuế nông nghiệp, triển khai miễn giảm thủy lợi phí từ năm 2008; miễn giảm thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ khi làm “sổ đỏ” lần đầu cho người dân.
Bãi bỏ phí an ninh trật tự; phí phòng, chống thiên tai, lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân cấp lần đầu; lệ phí địa chính.
Miễn giảm thuế tài nguyên, thuế môn bài, thuế đánh bắt thủy hải sản... đến hết năm 2010.
Hôm nay, 26-12, hội nghị sẽ thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; góp ý đề án khắc phục ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TPHCM trước khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận.
Bình luận (0)