Từ ngày 1-1-2008 loại bỏ ba gác, xe tự chế:

Dân nghèo rối bời, địa phương lúng túng!

Thứ Tư, 26/12/2007 10:10

Chỉ còn vài ngày nữa, từ 1-1-2008 toàn bộ xe ba gác, xe tự chế sẽ bị loại bỏ theo qui định của Chính phủ.

Hàng trăm ngàn người dân hành nghề bằng phương tiện này đang "khóc ròng" vì chưa biết chuyển sang nghề gì trong khi rất nhiều địa phương cũng đang lúng túng.

Chỉ riêng tại TP.HCM hiện có trên 60.000 người chạy xe ba gác, xích lô. Đa số họ nghèo, không vốn và lúng túng chưa nghĩ ra sẽ làm gì để sống trong những ngày sắp tới.

Ông Phan Văn Út ở P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM nhìn chiếc xe ba gác thở dài: "Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là các con sẽ dở dang việc học". Trên mười năm qua, ông không quản đêm hôm mưa nắng gắn đời mình trên chiếc xe ba gác để nuôi ba đứa con ăn học. Ngày hay tin "cái cần câu cơm" của mình sẽ bị cấm lưu thông, ruột gan ông rối bời. Ông chạy khắp nơi tìm việc. Ông xin làm phụ hồ với tiền công 60.000 đồng/ngày nhưng sức già 58 tuổi chỉ chịu được vài ngày. Ông lại vác đơn đi xin làm bảo vệ, người ta không nhận.

Còn ông Nguyễn Đình Tân (49 tuổi) ở P. 5, Q. Gò Vấp có đứa con đang học đại học năm thứ tư và một con đang học lớp 8. Ông nghẹn ngào: "Tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày qua vì lo thời gian tới không biết sẽ sống thế nào. Điều khiến tôi quặn thắt lòng là khi con hỏi ba dự định sẽ làm gì khi không lái xe ba gác nữa!?".

Lúng túng

Nhiều người hành nghề chạy xe ba gác mà chúng tôi gặp đều nói chỉ mới nghe tin phải bỏ xe, bỏ nghề qua báo chí và các chủ doanh nghiệp thường thuê chở hàng. Đến thời điểm này chính quyền địa phương chưa thông báo gì với họ chuyện này.

Chỉ còn vài ngày, vừa tất bật sống với nghề cũ vừa tính chuyện chuyển nghề khác đối với hàng trăm ngàn người dân nghèo quả là bài toán vô cùng khó.

Ông Nguyễn Văn Xê, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM, nhìn nhận: đây là chủ trương liên quan đến cuộc sống của nhiều người dân nên chuyện thực thi không chỉ là giải quyết vấn đề hành chính. Phải tính tới các giải pháp kinh tế và tạo điều kiện cho người dân sống được. Hơn nữa, từ khi ra nghị quyết đến lúc thực thi nhanh quá, không chuyển đổi kịp. Thực tế, một số phường, xã cũng còn lúng túng. Bởi việc tính toán dạy nghề hay chuyển nghề cho những người lớn tuổi, trình độ văn hóa hạn chế rất khó khăn.

Vĩnh Long là một trong số ít địa phương đầu tiên ở ĐBSCL tính toán chuyện giúp người dân sống bằng nghề chạy xe lôi máy, ba gác máy chuyển đổi nghề. Phương án chuyển đổi nghề đã được UBND tỉnh này phê duyệt từ ngày 22-11-2007 nhưng đến nay vẫn chưa chi tiền cho người dân học nghề, chuyển nghề khác vì có nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự tính.

Ông Nguyễn Văn Liệt, phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, cho biết theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt thì chỉ có hơn 350 xe lôi máy và ba gác máy chở khách có đăng ký (được cấp biển số) thuộc diện được hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Mức hỗ trợ được ấn định như sau: thu hồi thùng xe bán phế liệu hỗ trợ 1,5 triệu đồng; hỗ trợ học nghề 2 triệu đồng và hỗ trợ gạo ăn trong ba tháng tính bằng tiền là 360.000 đồng. Ngoài ra người dân sẽ được ngân hàng cho vay vốn để làm ăn hoặc mua sắm phương tiện khác để kinh doanh. Riêng xe ba gác chở hàng hóa sẽ chấm dứt hoạt động vào ngày 31-12-2008.

Theo ông Liệt, sở dĩ tới nay tỉnh chưa thể chi tiền cho người dân là do có nhiều ý kiến đề nghị phải có chế độ hỗ trợ số xe không đăng ký. Thực tế cho thấy những người sống bằng nghề chạy xe lôi máy, ba gác máy không đăng ký cũng rất khó khăn. "Chúng tôi đang cho rà soát nắm lại số lượng xe không đăng ký. Dự báo số lượng này sẽ gấp nhiều lần số xe có đăng ký”- ông Liệt cho biết.

Bắt bỏ nghề này, dân sống bằng gì?

Ngày 24-12, ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 2.000 xe ba gác thuộc diện loại bỏ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng. Do chưa thống kê xong số xe ba gác cũng như hoàn cảnh gia đình của chủ các phương tiện này nên Sở GTVT chưa thể hoàn chỉnh phương án chuyển đổi nghề trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Do công tác chuẩn bị và triển khai tới dân còn chậm, nên ông Hùng nói sẽ đề nghị trung ương gia hạn cho Tiền Giang thêm một tháng để triển khai chủ trương này.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre Phạm Văn Long cũng nói trong tuần này, các huyện mới thống kê xong số xe ba gác để hoàn chỉnh phương án trình UBND tỉnh phê duyệt. "Tuần trước các huyện báo cáo có khoảng 900 xe ba gác thuộc diện phải loại bỏ. Nhưng khi nghe chúng tôi thông báo dự kiến mức hỗ trợ người dân để chuyển đổi nghề, các địa phương đề nghị cho gia hạn để thống kê lại vì sợ sót"- ông Long nói.

Ông Long cũng cho biết có lẽ tỉnh Bến Tre sẽ xin trung ương cho gia hạn thêm một tháng nữa. "Tới nay mình chưa làm xong phương án hỗ trợ, chưa chi tiền cho dân mà bắt họ phải bỏ nghề ngay thì gia đình họ sẽ sống ra sao. Tỉnh Bến Tre còn quá nghèo, mình chưa giúp được gì nhiều cho dân mà làm căng quá cũng khổ dân" - ông Long nói.

Ông Lê Hiếu Đằng, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM, cho rằng cần phải lùi thời hạn này ít nhất một năm. Ông Đằng nhận định: "Từ khi ban hành nghị định đến thời gian thực thi quá ngắn. Qui định này lại chưa được tuyên truyền đến tận người dân. TP nên đề nghị cho lùi thời gian thực thi qui định này thêm một năm nữa.

Trong năm 2008, chúng tôi có kế hoạch cho họ chuyển đổi việc làm; đồng thời nghiên cứu sản xuất một loại xe phù hợp cho người nghèo hành nghề. Ngành cơ khí hoàn toàn chế tạo được loại xe đạt tiêu chuẩn an toàn và giá thấp hơn xe ngoại nhập cho những đối tượng này mua trả góp".

Ông Lê Hiếu Đằng cũng cho rằng không nên cấm hoàn toàn các loại xe này. Thực tế nhiều hoạt động trên địa bàn TP như vận chuyển hàng hóa từ các chợ, vận chuyển vật liệu xây dựng trong khu dân cư, rác dân dụng... rất cần những loại xe này. "Nếu giờ giấc và phạm vi hoạt động của các xe không ảnh hưởng đến an toàn giao thông thì không nên "khai tử" tất cả” - ông Đằng đề nghị.

Một số chính sách hỗ trợ

Theo phương án chuyển đổi nghề chuẩn bị trình UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh Bến Tre đề nghị hỗ trợ người dân có xe ba gác có đăng ký 3,95 triệu đồng, bao gồm: tiền học nghề 2 triệu đồng, tiền thu hồi thùng xe bán phế liệu 1,5 triệu đồng và 450.000 đồng tiền gạo ăn trong thời gian học nghề, chuyển nghề. Còn những người có xe ba gác không đăng ký dự kiến được hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng/xe, bao gồm cả khoản hỗ trợ thu hồi thùng xe.

Những đối tượng chuyển đổi nghề cũng sẽ được hai ngân hàng Chính sách xã hội và Đầu tư-phát triển cho vay vốn để làm ăn. Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ cho hộ nghèo vay tới 30 triệu đồng không cần thế chấp, còn Ngân hàng Đầu tư-phát triển cho vay chỉ cần thế chấp 15% vốn vay để sản xuất, kinh doanh. Tỉnh khuyến khích người dân đầu tư mua sắm ôtô tải hoặc ôtô khách loại nhỏ hoạt động ở khu vực nông thôn.

* Theo báo cáo từ Phòng LĐ-TB&XH tại 23 quận huyện (chưa có số liệu của Q.1), TP.HCM hiện có 1.507 hộ trong diện xoá đói giảm nghèo mưu sinh bằng nghề lái xe ba gác, xích lô với 7.975 nhân khẩu. Những hộ trong diện xóa đói giảm nghèo có thể được vay tối đa 50 triệu đồng khi có dự án chuyển đổi ngành nghề.

Ông Tạ Dương Thương, trưởng phòng nghiên cứu huấn luyện và quản lý các hoạt động phi tín dụng, của Quĩ CEP (quĩ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm), cho biết thêm: quĩ sẵn sàng cho người nghèo (không phân biệt thường trú hay tạm trú tại TP.HCM ) vay vốn. Tuy nhiên, người nghèo phải vay theo nhóm năm người với mức tối đa là 5 triệu đồng/người.

Chỉ cấp phép lưu hành cho xe ba gác máy đã đăng ký biển số

Lái xe ba gác chở thuê là nguồn thu chính của nhiều gia đình - Ảnh: N.C.T.

Ngày 25-12, ông Trịnh Đức Chinh - cục phó Cục Đăng kiểm VN, cho biết những xe ba gác máy hoặc xe lam ba bánh đã được cơ quan cảnh sát giao thông cấp biển số xe thì ngành đăng kiểm mới kiểm định cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và mới được lưu hành. Theo Cục Đăng kiểm, tại TP.HCM có 1.058 xe đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật xe.

Theo Cục Đăng kiểm, hiện nay phần lớn xe lam ba bánh (bị loại bỏ từ xe chở khách) đều hết hạn kiểm định, không bảo đảm an toàn kỹ thuật và môi trường, phần lớn đang được sử dụng chở rác hoặc phế liệu…

Theo Tuổi Trẻ
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result