Cần 30% lao động chất lượng cao

Thứ Tư, 09/01/2008 23:03

Ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM, cho biết trong năm 2008, TPHCM dự kiến sẽ thu hút trên 270.000 lao động, trong đó 85.000 lao động sẽ được phân bổ vào khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước; 80.000 lao động vào các khu chế xuất, khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 70.000 lao động vào các cơ sở dịch vụ kinh doanh nhỏ, hộ kinh tế gia đình, kinh tế trang trại và 35.000 lao động vào các doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần có vốn Nhà nước.

Đáng chú ý là trong tổng nhu cầu lao động, sự chuyển dịch và phát triển của các ngành nghề kinh tế sẽ tạo ra 120.000 việc làm mới. Chỉ tiêu Sở LĐ-TB-XH TPHCM đặt ra là giải quyết việc làm cho 250.000 lao động trong năm 2008, phấn đấu giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống còn dưới 5,5%.

Dựa trên các dự báo và phân tích các dữ liệu thông tin từ dự án mạng quốc gia về việc làm tại TPHCM, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Việc làm TPHCM, dự báo lĩnh vực kỹ thuật với ngành công nghệ thông tin có mức thu hút lao động nhiều nhất, chiếm 9,24%. Ở lĩnh vực kinh tế, 3 nhóm ngành tài chính và ngân hàng, cùng với giáo dục đào tạo chiếm 9,72%. Riêng lĩnh vực dịch vụ, nhóm ngành du lịch – môi trường – nhà hàng khách sạn có nhu cầu cao nhất, chiếm 9,23%; kế tiếp là marketing, dịch vụ tư vấn pháp lý, phục vụ chiếm 8,45%.

Trong tổng số nhu cầu lao động nói trên, dự kiến nhu cầu lao động chất lượng cao chiếm đến 30%, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề kỹ thuật công nghệ thông tin, quản lý kinh tế, tài chính, kỹ thuật thương mại, marketing, quản trị chất lượng, hành chính, giáo dục, y tế.

Một dự báo đáng chú ý khác là tình trạng việc làm không ổn định dẫn đến sự biến động lao động sẽ tiếp tục diễn ra mạnh ở các ngành may, giày da, chế biến thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ... vốn sử dụng lao động trình độ thấp, tay nghề chuyên môn không cao. Dự kiến các nhóm ngành này tiếp tục dẫn đầu về tỉ lệ thu hút lao động, chiếm 21,86% trong tổng nhu cầu.

D.Quốc
[Quay lại]