Tại cơ quan điều tra, Quách Kim Hoa khai nhận số tiền giả này có nguồn gốc từ Đài Loan, do một người tên là Vương Sĩ Hùng tổ chức đưa về tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giao cho các đầu mối cất giấu, rồi thuê cửu vạn vận chuyển qua biên giới đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Từ tháng 6-2005 đến cuối năm 2007, các đối tượng trên đã tiêu thụ trót lọt 5,51 tỉ đồng tiền giả,trong đó có 1,3 tỉ đồng tiền cotton và 4,21 đồng tiền polyme.
Theo TTXVN, Hoa đã bán tiền giả cho 5 đầu mối lớn gồm: Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Chí Linh và Võ Văn Hải ở Cà Mau; Mai Văn Trực ở Sóc Trăng và Nguyễn Công Áng ở TPHCM. Các đầu mối này lại bán cho nhiều đối tượng khác ở các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng tiêu thụ.
Bình luận (0)