Thiếu đề tài nghiên cứu về khoa học xã hội có tầm

Thứ Sáu, 18/01/2008 10:09

(NLĐO)- Đó là ý kiến của ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM tại lễ tổng kết hoạt động khoa học công nghệ TPHCM năm 2007, ngày 17-1.

Hiện nay TPHCM có nhiều vấn đề thiết yếu của xã hội cần được nghiên cứu như hoạch định kế hoạch phát triển nhân lực, hệ thống lại mức tăng dân số… nhưng vẫn chưa có những đề tài có tầm. Mảng nghiên cứu về đề tài khoa học xã hội còn thua kém so với những mảng khoa học khác. Năm 2007, TPHCM chỉ triển khai được 37 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lý và nghiên cứu cơ bản và chỉ có 5 đề tài nghiệm thu cho kết quả tốt.

Tỉ lệ đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2007 là 53% nhưng các nhà khoa học TP không đáp ứng được.

Theo ông Tài, TP sẽ có nhiều chính sách đãi ngộ nhân tài trong nước, nhìn nhận đóng góp của các nhà khoa học một cách thỏa đáng.

M.Dung
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result