Sẽ đấu giá lô hàng lậu
Ông Nguyễn Phi Truyền, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm Kiểm lâm, cho biết lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra lô hàng nhập cảnh tại sân bay Nội Bài với vận đơn nhập khẩu là cá tươi, trọng lượng trên 1.440 kg, gồm cả hộp xốp, túi đá và nước. Người nhận hàng trong vận đơn có tên là Nguyễn Văn Quân, địa chỉ Sóc Sơn, Hà Nội (ĐTDĐ: 09539...). Trong tổng số 79 hộp xốp của lô hàng, chỉ có 10 hộp là có cá tươi, 69 hộp còn lại là rắn ráo trâu.
Chiều 18-1, số rắn ráo trâu này đã được đưa về quản lý tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn - Hà Nội. Tổng cộng có 1.087 kg rắn (trị giá hơn 100 triệu đồng), trong đó 1.076 kg rắn còn sống và 11 kg chết. Theo Nghị định 32, rắn ráo trâu thuộc nhóm 2B hạn chế khai thác sử dụng. Ông Truyền cho biết do đây là rắn xuất xứ từ nước ngoài, nhiều khả năng không hợp thổ nhưỡng VN, đồng thời có số lượng lớn, có thể gây nguy hiểm cho người dân lân cận nên cơ quan chức năng sẽ tiến hành đấu giá để sung ngân sách Nhà nước.
Theo ông Truyền, xuất xứ của lô hàng từ Indonesia, quá cảnh qua Bangkok - Thái Lan rồi về VN. Tại sân bay, lực lượng chức năng đã không phát hiện được chủ hàng, liên lạc qua số điện thoại 09539... không có người nghe. Ông Truyền cho biết đối tượng buôn lậu tỏ ra rất tinh vi, khi đánh dấu ký hiệu riêng đối với 10 hộp cá tươi hòng lọt qua thông quan khi tiến hành kiểm tra xác suất. Trên thực tế, hàng hóa tươi sống không bị soi chiếu an ninh mà chỉ kiểm tra bằng tay và mắt thường, do vậy vẫn có những kiện hàng được chuyển đi trót lọt. Lâu nay tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã từng nhận được những thùng hàng vô chủ, bên trong là động vật hoang dã như kỳ đà, nhím...
Buôn lậu rắn gia tăng
Theo ông Nguyễn Phi Truyền, thời gian gần đây tình hình nhập lậu mặt hàng động vật hoang dã có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là rắn. Điều này xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này bên Trung Quốc là rất lớn. Ông Truyền cho biết rắn ráo trâu là loại có giá trị không cao, khoảng 100.000-200.000 đồng/kg, chủ yếu làm thức ăn (nhà hàng trộn vào loại thịt rắn khác có giá trị cao hơn) hoặc ngâm rượu. Cách đây một tháng (ngày 19-12), tại sân bay Nội Bài cũng phát hiện 700 kg rắn nhập lậu từ Bangkok qua chuyến bay TG682 của Thai Airways. Nhưng thấy động nên chủ hàng đã không đến nhận. Do để lưu nhiều ngày tại sân bay, số rắn này đã chết.
Thông thường, các mặt hàng động vật hoang dã tươi sống sau khi được thông quan sẽ đưa thẳng lên khu vực biên giới để chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra, cũng có các loại rắn được săn bắt trong nước rồi chuyển qua biên giới tiêu thụ.
|
Yêu cầu sân bay Bangkok tăng cường kiểm soát Ông Trịnh Ngọc Thành, người phát ngôn của VNA, cho biết đây là lần thứ hai phát hiện rắn trên chuyến bay xuất phát từ Bangkok, nghĩa là có vấn đề từ sân bay này. VNA sẽ gửi công văn đến sân bay Bangkok, yêu cầu tăng cường kiểm soát. Theo quy định của hàng không quốc tế, nhà chức trách sân bay Bangkok sẽ phải có chương trình tăng cường và trả lời cho VNA. Ông Nguyễn Văn Linh, Trưởng Ban An ninh hàng không - Cục Hàng không VN, cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu về vụ việc. Cục sẽ yêu cầu VNA xem xét lại năng lực của đối tác mà VNA ký hợp đồng thuê dịch vụ kiểm tra an ninh tại sân bay Bangkok, xem có đủ khả năng hay không. |
Bình luận (0)