Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Giữ ngực, bỏ con!

Mai Hoa

Khoa học đã chứng minh, chỉ cần duy trì chế độ dinh dưỡng giàu protein, vitamin, dưỡng chất... Người mẹ có thể dùng thêm dầu cá và các axít béo không điều hòa để làm da co dãn tốt hơn, ngực sẽ săn chắc hơn. Bên cạnh đó, cũng cần có một chế độ tập luyện hợp lý, hợp thời điểm thì người mẹ có thể lấy lại vóc dáng sau khi sinh khoảng 10 tháng. Lúc ấy, con khỏe mà mẹ cũng đẹp

Từ khi mang thai, T. Nguyệt (Q.10- TPHCM) đã bắt đầu lo sợ cho vóc dáng của mình. Những đường rạn xuất hiện quanh vùng bụng, những vết nám trên mặt khiến T. Nguyệt khó ngủ yên khi mà N. Sơn, chồng cô vẫn được xem là người đàn ông hào hoa nhất công ty.

“Đòi” lại thời hoàng kim

Nỗi lo của T. Nguyệt bắt đầu từ việc chồng cô quá ít gần gũi vợ. Suốt 5 tháng đầu thai kỳ, sợ tổn thương đến con, N. Sơn chỉ âu yếm cô vài lần nên mặc cảm của T. Nguyệt ngày một lớn dần. Chứng khiến da mình ngày một xấu đi còn vóc dáng thì sồ sề vì tăng gần 12 kg, T. Nguyệt quyết tâm phải “trở lại thời hoàng kim” khi đã vượt cạn xong. Bé Ni ra đời, dù đã giảm gần 6 kg nhưng T. Nguyệt vẫn thấy mình thừa cân quá nhiều. Chế độ ăn kiêng được cô áp dụng khắt khe. Không đủ dưỡng chất, lượng sữa mẹ mà bé Ni thừa hưởng tất nhiên cũng không cung cấp đủ chất cho nhu cầu dinh dưỡng của bé. Chăm con hoài mà không thấy con tăng cân, dẫu đã cho con bú thêm sữa bột, T. Nguyệt cũng xót lòng nhưng cũng chỉ biết đổ lỗi cho bé khó nuôi. Thức đêm cùng con quấy khóc, cộng với việc ăn kiêng, T. Nguyệt cũng đạt được mong muốn của mình là mi - nhon trở lại nhưng tiếc thay, cô không được hồng hào như ngày mới cưới mà xanh xao và gầy rạc đi.

Cách đó một con đường, bà mẹ trẻ H. Thanh cũng nẫu ruột vì con mình ốm yếu quá. Ngại các phương pháp cổ truyền, H. Thanh giao cho vú em áp dụng các hướng dẫn của bác sĩ về chăm sóc trẻ sơ sinh với mong muốn con mình sẽ khỏe mạnh, hồng hào. Đâu ngờ, chính chế độ tập luyện quá sức để lấy lại vóc dáng là một trong những tác nhân khiến cô mất sức. Cơ thể mới sinh, chưa kịp hồi phục nên khiến cô luôn mệt mỏi, không đủ sữa cho con bú trong giai đoạn phát triển của bé. Đưa con đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng, bác sĩ kết luận bé Na bị suy dinh dưỡng, H.Thanh không hiểu tại sao. Chỉ đến khi trò chuyện với bác sĩ tư vấn sức khỏe bà mẹ trẻ em, người mẹ trẻ này mới biết được sai lầm của mình.

Giao con cho bò?!

Đến nhà K. Thu (Thủ Đức - TPHCM), tiếng càm ràm của bà Ba, mẹ chồng Thu, luôn khiến người nghe ái ngại. Câu cửa miệng của bà dành cho Thu, trong những ngày này là “Đồ độc ác. Con mình không nuôi, lại giao con cho bò...?!”. Hỏi ra mới biết, từ hơn tháng nay, Thu đã không cho con bú sữa mẹ mà chỉ dùng sữa hộp. Bé Bin vừa tròn 3 tháng, nhớ ti mẹ khóc quấy suốt nhưng Thu vẫn giữ quyết định của mình. Thiếu đề kháng từ sữa mẹ, Bin ho, sốt, viêm họng liên tục...

Nhìn đôi gò bồng đảo căng tràn sữa nhưng cô con dâu vẫn cương quyết cho cháu nội bú bình, bà Ba không khỏi xót lòng. Thói quen càm ràm con dâu của bà cũng bắt nguồn từ đây. Thu chia sẻ: “Còn ít ngày nữa là đi làm lại, nếu không tập từ bây giờ, bé Bin sẽ không rời mẹ được”. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lý do thứ yếu. “Mấy đứa bạn kể, cho con bú nhiều, khi cai sữa xong ngực chỉ còn được... phân nửa xấu lắm!” - Thu cho biết thêm. Bà mẹ trẻ này còn hào hứng kể về cô Nga, cô Đào... những người đã áp dụng biện pháp cai sữa sớm cho con để không ảnh hưởng đến đường cong của mình.

Không chỉ riêng Thu, Nga, Đào mà hàng trăm ngàn bà mẹ trẻ khác cũng quan niệm về việc cho con bú là đánh đổi nhan sắc của mình. Những bà mẹ này đều cho rằng sữa hộp còn tốt hơn sữa mẹ vì ngày nay, sữa bột đã được cung cấp hàng loạt dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Họ quên rằng chỉ có trong sữa mẹ, trẻ mới hấp thụ được hoàn toàn chất đề kháng, axít béo linolei, sắt, kẽm, vitamin... và hàng loạt chất cần thiết khác. Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, hơn 70% bà mẹ cắt bỏ dưỡng chất hoàn hảo này của trẻ với đủ mọi lý do để biện hộ nhưng chỉ có số ít là vì nguyên nhân bất khả kháng: mất sữa.

Theo thống kê, nếu nuôi con bằng sữa mẹ, mỗi năm thế giới sẽ hạn chế được hơn 1,3 triệu trẻ dưới 18 tháng tuổi chết vì bệnh tật. Con số này cho thấy tầm quan trọng của bầu sữa và sự chăm sóc, ấp yêu của người mẹ dành cho con trẻ. Không phải những người mẹ này không biết thương con nhưng sự ỷ lại vào sữa bột và những quan niệm sai lầm để giữ cho mình một bộ ngực đẹp, vóc dáng thon thả... đang khiến các bà mẹ trẻ biến con mình thành trẻ èo uột, khó nuôi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo