Hoa sen khánh thành nhà máy tôn mạ hiện đại công nghệ NOF

Chủ Nhật, 23/03/2008 03:57

Đây là nhà máy mạ rất hiện đại, áp dụng công nghệ mạ tiên tiến nhất thế giới, theo tiêu chuẩn Mỹ, châu Âu và Nhật Bản

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng nay, Tập đoàn Hoa Sen đã có những sự kiện, tạo nên bước đi vững chắc để doanh nghiệp này trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, phát triển bền vững.

Đó là các sự kiện: Ký kết hợp đồng liên doanh xây dựng cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept (ngày 16-1); khánh thành Nhà máy Vật liệu Xây dựng Hoa Sen (giai đoạn 1, ngày 6-3); khánh thành nhà máy tôn mạ hợp kim nhôm kẽm theo công nghệ NOF (Non – Oxydising Furnace) và dây chuyền tôn mạ màu thứ 2 (ngày 19-3).

NOF - công nghệ mạ hiện đại

Sau một năm thi công, ngày 19-3, tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, thuộc huyên Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Hoa Sen đã làm lễ khánh thành và đưa vào sản xuất nhà máy tôn mạ theo công nghệ NOF. Nhà máy có vốn đầu tư gần 30 triệu USD, công suất 150.000 tấn/năm, xây dựng trên diện tích gần 5.500 m2, NOF hiện là công nghệ mạ hiện đại nhất thế giới.

Cắt băng khánh thành nhà máy

Công nghệ NOF ứng dụng công nghệ lò nung trong môi trường không ôxy hóa, cho ra các sản phẩm tôn lạnh, tôn lạnh màu, có chất lượng ngang tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng cho các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng có yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao. Ưu thế của công nghệ NOF cho phép tôn được mạ bằng nguyên liệu kẽm và nhôm cao cấp, với tỉ lệ nhôm 55%, kẽm 43,5%, và khoảng 1,5% là silicon; độ dính của lớp hợp kim được kiểm tra bằng phương pháp bẻ gập (T-bend) của Nhật Bản JISG 3302.

Giới thiệu công nghệ mạ NOF

Chính vì vậy sản phẩm của nhà máy có các đặc tính ưu việt vượt trội, như khả năng chống ăn mòn cao, dễ dàng bảo trì, độ bền gấp 4 lần tôn mạ kẽm thông thường, dễ lắp dựng, màu sắc hấp dẫn, khả năng phản nhiệt cao, hấp thụ ánh nắng mặt trời thấp, không bị nứt gãy, bong tróc... Ưu điểm nữa, đây là dây chuyền liên tục, nên chiều dài của sản phẩm cũng là chiều dài của cuộn, vì vậy sản phẩm của nhà máy đồng nhất về quy cách, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về quy cách và chất lượng của các công trình xây dựng.

Khép kín quy trình sản xuất các sản phẩm tôn-thép của Hoa Sen

Nhà máy hoạt động bên cạnh nhà máy thép cán nguội (công suất 180.000 tấn/năm) và 2 dây chuyền tôn mạ màu (công suất 100.000 tấn/năm), hình thành nên quy trình sản xuất khép kín các sản phẩm tôn – thép, giúp cho Hoa Sen Group chủ động trong nguồn hàng, kiểm soát toàn bộ giá trị gia tăng của sản phẩm, từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm; từ cán nóng, cán nguội đến mạ kẽm, mạ lạnh, mạ màu và đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, với gần 80 chi nhánh trải khắp cả nước.

Sản phẩm tôn được mạ theo công nghệ NOF

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng 100 lao động, doanh thu ước đạt 2.000 tỉ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế hơn 75 tỉ đồng/năm, đưa vào thị trường những sản phẩm tôn thép có chất lượng cao, góp phần làm giảm nhập siêu cho nền kinh tế quốc dân, mở ra bước ngoặt mới cho Hoa Sen Group trong việc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài trong những năm tới.

Tại buổi lễ khánh thành nhà máy, trước gần một ngàn quan khách và đại biểu tham dự, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Hoa Sen Group, vui mừng thông báo: Chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm 2008, Hoa Sen Group đã đạt lợi nhuận gần 40 tỉ đồng và dự kiến trong quý I/2008 sẽ đạt con số kỷ lục vào khoảng 70 tỉ đồng lợi nhuận.

Hoa Sen Group đang thực sự trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, phát triển bền vững, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực tôn – thép, vật liệu xây dựng, đầu tư tài chính, bất động sản, cảng biển và logistics. Mục tiêu đó đang dần dần trở thành hiện thực, để đất nước có những tập đoàn kinh tế mạnh về năng lực tài chính, ưu thế về trình độ kỹ thuật, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên thương trường quốc tế trong thời kỳ hậu gia nhập WTO, góp phần nhanh chóng đưa đất nước chúng ta trở thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020.

Khánh thành dây chuyền tôn mạ màu thứ 2

Cũng trong ngày 19-3, Hoa Sen Group làm lễ khánh thành và đưa vào sản xuất dây chuyền tôn mạ màu thứ 2, công suất 50.000 tấn/năm, nâng công suất của cả 2 dây chuyền tôn mạ màu lên 100.000 tấn/năm. Công trình được khởi công từ ngày 5-8-2007, trên diện tích 2.000 m2. Dây chuyền này có công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn JIS 3312 của Nhật Bản, có tính năng vượt trội với 2 lớp sơn phủ bề mặt đặc biệt, nhằm tăng tính thẩm mỹ, độ hấp dẫn và độ bền cao cho sản phẩm.

Cộng đồng cùng phát triển

Trao tiền cho các tổ chức xã hội, từ thiện

Như khẩu hiệu hành động của tập thể CB-CNV Tập đoàn Hoa Sen “Trung thực - cộng đồng - phát triển”, trong ngày khánh thành nhà máy, Hoa Sen Group đã tặng 100 triệu đồng cho các tổ chức giáo dục, xã hội, từ thiện đang được CB-CNV Hoa Sen cưu mang: Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, lớp học tình thương, Hội Chữ thập đỏ, mái ấm tình thương, trung tâm chăm sóc trẻ em đường phố...

Đây là hoạt động truyền thống của Hoa Sen dựa trên tinh thần: Thành công của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước; lợi ích của doanh nghiệp không thể tách rời lợi ích, hạnh phúc của cộng đồng; sự chia sẻ trách nhiệm cùng cộng đồng là thước đo giá trị tinh thần của mỗi doanh nghiệp.

[Quay lại]