GS Nguyễn Sinh Huy, Hội Thủy lợi TPHCM, Tổ trưởng tổ thực hiện đề án kiểm soát triều chống ngập, cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã chỉ đạo thành lập nhóm nghiên cứu tìm giải pháp chống ngập cho TP dưạ trên ý tưởng xây công trình kiểm soát triều của TS Trịnh Công Vấn.
Theo TS Trịnh Công Vấn, đây là ý tưởng của nhiều người, không phải của riêng ông và đã có từ nhiều năm trước; lý do nhóm nghiên cứu chọn phương án xây công trình (đê bao và cống) để kiểm soát triều cường là do hệ thống thoát nước hiện tại của TPHCM không đủ năng lực nên dẫn đến ngập. “Kiểm soát triều là vấn đề phải làm, nếu không thì 5-7 năm nữa sẽ không kiểm soát được tình trạng ngập ở Nam Sài Gòn”, TS Vấn lý giải.
Thạc sĩ Hồ Long Phi, Phó Ban Điều phối chống ngập TP phản biện: “Theo đề án khi kết thúc giai đoạn 1 thì hiệu quả mang lại chỉ cho khu vực Nam Sài Gòn. Trong khi 2/3 khu vực nội thành bị ngập nước mưa và đại bộ phận các vùng ngập của TP chỉ được cải thiện thông qua các dự án thoát nước mưa. Thế nhưng vấn đề kết nối giữa chống ngập mưa và triều cường chưa được đề cập trong đề án”.
TS Lê Long, chuyên gia hàng đầu về cấp thoát nước TP, nhận định đề án còn thiếu những thông số cụ thể, vì không có sự so sánh kinh tế-kỹ thuật của các phương án thi công nên không thể biết đó là “đúng hay chưa”. Do đó, ông đề nghị sau khi cân nhắc kỹ về dự báo của mực nước biển dâng cao và phương án đê biển trên toàn quốc, hãy tính toán chi tiết các phương án rồi mới chọn phương án tối ưu…
TS Ngô Hoàng Văn, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM, cho rằng, hiện nay TPHCM đã có quy hoạch thoát nước đến năm 2020, vậy có cần thiết phải bỏ ra một số tiền lớn để xây đê bao, cống kiểm soát triều? “Nếu trong các năm tới khi chúng ta hoàn thành quy hoạch thoát nước TP hết ngập nhưng dự án xây đê bao kiểm soát triều vẫn thi công thì có lãng phí không?”, ông hỏi. Nguyên thứ trưởng Bộ NN&PT NT ,Nguyễn Giới, cũng lưu ý đến vấn đề liệu thực hiện công trình kiểm soát triều thì các vùng lân cận có bị ngập hay không, rừng Cần Giờ sống hay chết?
|
Ông Trần Quang Phương, Giám đốc Sở GTCC TPHCM, đại diện ban chủ trì hội thảo, cho biết, sẽ tập họp thêm ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cũng như tổ chức nhiều hội thảo về vấn đề này rồi mới trình UBND TP xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. |