Nếu vị trí nước tụ lại trên 0,3 m, không thoát hết sau 2 giờ sau khi dứt mưa, với diện tích nhỏ hơn 4.000 m2 thì coi như ngập nặng. (Nếu có một trong 3 yếu tố trên không đạt thì rớt xuống hạng… ngập vừa). Ngập vừa là vị trí nước tụ sâu hơn 0,3 m, không tiêu thoát hết trong thời gian từ 30 phút đến dưới 120 phút sau khi dứt mưa, với diện tích ngập từ 2.000 m2 đến dưới 4.000 m2. Ngập nhẹ là nước sâu từ 0,1 m đến dưới 0,15 m, thời gian không tiêu thoát nước dưới 30 phút sau khi dứt mưa, diện tích ngập dưới 2.000 m2. Và cứ thế rớt hạng xuống …không ngập khi độ sâu nước dưới 0,1 m. Đọc xong tôi tự hỏi người ta đưa ra định nghĩa này để làm gì. Liệu có thể giải quyết được điểm ngập nặng thành ngập nhẹ, và nhẹ hóa thành không, hay chỉ là một định nghĩa vui cho tình trạng nước ngập của TPHCM và đo đếm xem mỗi năm có thêm bao nhiêu điểm ngập nặng, ngập nhẹ rồi thống kê cho vui?
Có phải chăng sau 10 năm ngập triền miên, đây là khám phá thế kỷ mà Sở Giao thông công chính vừa phát hiện. Điều mà người dân cần không phải là biết nhà mình ở điểm ngập nặng hay ngập nhẹ, mà là chừng nào tình hình này được cải thiện, bao giờ thì thành phố hết bơi trong biển nước mỗi khi trời mưa? Các cuộc họp triền miên về chống ngập có hiệu quả hay không? Nếu cứ theo những định nghĩa kiểu mới thế này thì chắc rằng người dân như tôi còn được biết thêm các định nghĩa khác: kẹt xe nặng, kẹt xe nhẹ, …cầu xây dần, cầu xây dần dần và ít dần dần…,
Bình luận (0)