Từ thực tế này, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng thiết kế phòng khách theo dạng hình thang thoải mái với bộ salon dài dành cho nhiều người. Trong nhà, mỗi tầng là một không gian dành cho từng gia đình nhỏ với không gian mở không dùng vách ngăn. Trong không gian riêng đó lại gồm cả nơi ngủ, nơi làm việc và giải trí. Cách xử lý này quả là hợp với mặt bằng nhiều góc cạnh vì nếu chia nhỏ ra các không gian sẽ trông chật chội.
Khi bước vào ngôi nhà ta có cảm giác khác hẳn vì tất cả dường như đi theo các đường xéo. Cầu thang xéo, hành lang xéo, phòng ngủ với các cạnh xéo. Thành viên trẻ của ngôi nhà cảm thấy hứng thú với các đường xéo này vì nó cho cảm giác không đơn điệu và có phần phá cách như sở thích đa số giới trẻ.