Ông Đỗ Mạnh Hà, Mỹ Hào, Hưng Yên cho biết: "Theo tôi được biết, mới chỉ xã tôi có Quỹ nông dân, năm sau cao hơn năm trước. Năm ngoái mỗi người được 330.000 đồng".
Đó là số tiền từ quỹ chăm sóc nông dân hết tuổi lao động, được Uỷ ban Nhân dân xã Dị Sử lập từ năm 2004. Ban đầu là vận động nhân dân trong xã, con em đi làm ăn xa, bà con buôn bán kinh doanh có điều kiện kinh tế…được gần 100 triệu đồng, cùng với nguồn thu từ việc chuyển nhượng đất công điền cho các doanh nghiệp. Được Lãnh đạo huyện đồng ý, toàn bộ số tiền hơn 3 tỷ đồng này, xã giao cho Hội người cao tuổi quản lý, gửi vào ngân hàng gây quỹ, phần lãi được trích ra trợ cấp cho nông dân không còn sức lao động. Đều đặn 1 năm 2 lần, những nông dân từ 60-70 tuổi được nhận số tiền 120.000 đ/đợt; trên 70 tuổi được nhận 180.000đ/đợt, sau đó sẽ tăng dần hàng năm.
Bà Vũ Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, nói: "Người nông dân rất phấn khởi vì sau nhiều năm gắn bó với nông nghiệp, đến khi về già lại không có gì. Chúng tôi cũng mong muốn là ngày càng có nhiều nguồn bổ sung vào quỹ, phấn đấu đến 2010 - 2015 đảm bảo cho mỗi cụ 60 - 100.000 đồng/tháng".
Chỉ tính riêng một đợt trợ cấp, Quỹ "lương" này đã chi hơn 260 triệu đồng cho các nông dân nghỉ hưu. Số tiền này đã góp phần đáng kể cải thiện đời sống cho những người dân nghèo.
Trong những năm qua, cán bộ Đảng viên và nhân dân xã Dị Sử không ngừng quan tâm đến gia đình chính sách, đặc biệt là những người già khó khăn, hết tuổi lao động. Cách tổ chức trợ cấp cho nông dân cao tuổi ở Dị Sử, là 1 mô hình mới trong công tác xã hội ở các vùng nông thôn.
Bình luận (0)