Trước đó, gia đình ông Huỳnh Đức Trung ở xã Vân Tảo đã thuê người san ủi đất để xây dựng trang trại, khi đào ao trên khu đồng lầy thì chạm phải một vật thể lớn bằng kim loại.
Trong số người làm thuê có người là bộ đội xuất ngũ đã yêu cầu dừng công việc và khuyên ông Trung báo cáo với chính quyền địa phương.
Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình, báo cáo của chính quyền xã Vân Tảo, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Thường Tín đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, tổ chức việc phá bom.
Lực lượng công binh xác định quả bom này do không quân Mỹ thả xuống từ năm 1968. Trọng lượng bom là 750 Bảng Anh, tương đương với 352 kg, chiều dài 1,15m, đường kính 0,41m và điều đặc biệt là quả bom vẫn còn nguy hiểm.
Sự việc này góp phần cảnh báo nhân dân khi phát hiện thấy bom, mìn cần trình báo địa phương xử lý để phòng ngừa tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.