Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hạ chỉ tiêu tăng trưởng, thắt chặt chi tiêu công

Thái An

Chỉ số giá năm 2008 không thể thấp hơn 12,36% Chính phủ sẽ trình Quốc hội (QH) xin điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5% - 9% xuống khoảng 7%; giảm dần tốc độ tăng giá trong những tháng còn lại của năm 2008 thay vì mục tiêu tốc độ tăng giá không cao hơn mức 12,36% năm 2007. Những vấn đề này đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến ngày 22-4 trước khi trình QH

Kinh tế phát triển nhưng đời sống không tăng

“Quý I/2008, chỉ số giá (CPI) tăng 9,19%. Riêng tháng 4, CPI có thể cao hơn 2%. Như vậy, 4 tháng CPI đã hơn 11%, mục tiêu đề ra là thấp hơn tốc độ tăng giá năm 2007 không thể thực hiện được”. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc thừa nhận trước Ủy ban Thường vụ QH.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2007, tỉ lệ hộ nghèo của tất cả các vùng đều giảm. Ở nông thôn, đời sống đại đa số nông dân vẫn giữ được mức ổn định; giá lương thực, thực phẩm tăng đã khuyến khích nông dân sản xuất hàng hóa, tăng thêm thu nhập. Thậm chí ông Phúc còn lạc quan khi ví von “nước lên, thuyền lên”, tức giá cả tăng thì giá lương thực thực phẩm cũng tăng, người nông dân vẫn được lợi.

“Bộ trưởng phát biểu thế, tôi rất lo. Giá lương thực lên nhưng giá vật tư đầu vào còn lên cao hơn. Chính phủ có hỗ trợ xăng dầu nhưng ngư dân vẫn bỏ thuyền vì lỗ”. Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai lưu ý. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận tỏ ra lo ngại: “Nhiều năm nay, phải chăng chúng ta quá say sưa với con số tăng trưởng mà không thấy rằng chủ yếu là tăng trưởng về vốn? Vì thế, kinh tế phát triển nhưng đời sống không tăng”. Về việc điều chỉnh tốc độ tăng trưởng xuống 7%, ông Thuận chất vấn: “QH bàn xong thì cũng hết tháng 6, chỉ còn 6 tháng thực hiện. Nếu điều chỉnh để thực hiện tốt hơn thì làm, còn nếu chỉ để hoàn thành chỉ tiêu đề ra thì nên chăng cứ giữ như hiện nay”.

Khi “chốt” vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đã yêu cầu Chính phủ phải giải thích rõ vì sao lại giảm tốc độ tăng trưởng xuống 7% vì điều này đồng nghĩa với việc cắt giảm sản xuất, thu hẹp việc làm và thu nhập.

Hoãn khởi công nhiều dự án

Thực hiện thắt chặt chi tiêu công, đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương rà soát, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 theo hướng: Đình hoãn khởi công các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng. Ngừng triển khai các dự án khác chưa thật sự cấp bách, không mang lại hiệu quả. Đình hoãn các dự án xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng hội trường, nhà bảo tàng, nhà văn hóa đã bố trí trong kế hoạch 2008 nhưng chưa khởi công. Riêng đối với các dự án cần thiết, quan trọng, chỉ bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng đề nghị không tạm ứng vốn cho các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện rà soát, sắp xếp lại vốn đầu tư.

Bảy dự án có thể bị hoãn năm 2008

1. Nhà Quốc hội (khởi công và hoàn thành từ 2008 - 2010), tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng, kế hoạch vốn năm 2008 là 150 tỉ đồng.

2. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (2008 - 2010), tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng.

3. Trụ sở Bộ Ngoại giao, dự kiến khởi công năm 2008, tổng đầu tư 500 tỉ đồng.

4. Các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, tổng mức đầu tư khoảng 25.000 tỉ đồng.

5. Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM).

6. Dự án cải thiện môi trường nước TPHCM giai đoạn II.

7. Dự án đại lộ Đông Tây TPHCM.

Các bộ, địa phương phải cắt giảm chi tiêu thường xuyên

Bên lề phiên họp, trả lời câu hỏi của Báo NLĐ “Về tình trạng vốn đầu tư dàn trải, chúng ta đã nói nhiều nhưng vì sao đầu năm 2008 vẫn có tới 68 dự án thuộc dạng này?”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc cho rằng so với vài ngàn dự án thì con số 68 dự án nói trên là rất tiến bộ, nhưng Chính phủ vẫn nêu con số này ra để nghiêm khắc phê bình một số bộ, địa phương chưa chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu phải chấn chỉnh. Theo ông Phúc, lệnh của Chính phủ là các bộ, địa phương phải cắt giảm chi tiêu thường xuyên. Nguồn ngân sách là do Nhà nước nắm nên không cắt giảm không được vì Nhà nước sẽ trừ vào nguồn ngân sách của các địa phương. Còn với doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo phải rà soát lại, sau này sẽ đi kiểm tra, nếu dự án nào không hiệu quả mà vẫn đầu tư thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo