“Tiết học lớn nhất thế giới” Ở Việt nam

Đặt ra nhiều câu hỏi về giáo dục và nguyên nhân bỏ học

Thứ Tư, 23/04/2008 20:07

(NLĐO) - Ngày 23-4, đồng loạt tại 64 tỉnh, thành phố trong cả nước đã diễn ra “Tiết học lớn nhất thế giới”, cùng lúc với học sinh của 120 nước khác trên thế giới. Tại Hà Nội, sự kiện cấp Quốc gia đã khai mạc tại Trường THCS Thăng Long với chủ đề “Giáo dục có chất lượng cho mọi người”.

Chỉ trong hơn 30 phút tham gia tiết học đặc biệt này, các em học sinh đã đặt ra rất nhiều câu hỏi như: yếu tố nào giúp bảo đảm giáo dục có chất lượng; có bao nhiêu người lớn trên thế giới hiện nay không biết đọc, không biết viết và nguyên nhân nào khiến trẻ em không được tới trường?...Một số lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tham gia trả lời cùng các em học sinh.

Ở nước ta, đã có rất nhiều hoạt động chuẩn bị cho “Tiết học lớn nhất thế giới”. Các em học sinh trên toàn quốc đã cùng thầy cô giáo và cha mẹ xây dựng bộ tư liệu về các vấn đề giáo dục tại địa phương, bao gồm: tranh vẽ, phóng sự ảnh, bản đồ tỉ lệ học sinh bỏ học, phỏng vấn, điều tra nguyên nhân bỏ học ở học sinh hiện nay.

Đặc biệt, bộ tư liệu này có sự tham gia của cả những em đã bỏ học nên các nguyên nhân bỏ học của học sinh mang tính chính xác, cụ thể cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định bộ tư liệu này sẽ được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu lên kế hoạch khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

Đây là sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên minh các tổ chức quốc tế thực hiện nhằm hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục diễn ra từ ngày 21 đến 27-4-2008. Ngoài ra, tiết học còn là sáng kiến nhằm xác lập kỷ lục Guiness về giáo dục, nhằm tạo ảnh hưởng tới các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách trong nỗ lực đạt mục tiêu Giáo dục có chất lượng cho mọi người.

B.T.L
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result