TPHCM sẽ thí điểm thành lập tập đoàn báo chí

Thứ Năm, 24/04/2008 23:18

Đề nghị đình bản những tờ báo, tạp chí cho tư nhân núp bóng (NLĐ) - Luật Báo chí cần có những điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển hiện nay. Đó là ý kiến chung của đại diện các cơ quan báo chí TPHCM tại hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí trên địa bàn TPHCM, do UBND TPHCM tổ chức sáng 24-4

Theo Sở VHTT TPHCM, sau 8 năm thực hiện Luật Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Báo chí, hoạt động báo chí trên địa bàn TP đã có sự chuyển biến đáng kể. Hoạt động báo chí trên địa bàn TP ngày càng sinh động, góp phần vào sự phát triển của báo chí cả nước nói chung, TPHCM nói riêng. Hiện trên địa bàn TPHCM có trên 200 cơ quan báo chí của TP, trung ương và các tỉnh hoạt động.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo chạy theo số lượng, xuất hiện xu hướng xa rời tôn chỉ mục đích, lấn sân sang lĩnh vực khác... Vai trò cơ quan chủ quản ở một số nơi bị buông lỏng, có hiện tượng giao khoán cho cơ quan báo chí. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Giám đốc Sở VHTT TP, cảnh báo tình trạng nhiều cơ quan báo, nhất là báo ngành, đã bán trang hoặc cho tư nhân núp bóng đầu tư, từ đó dẫn tới bị thao túng nội dung. Một số cơ quan báo chí Trung ương trú đóng trên địa bàn TP khi vi phạm đã không chấp hành việc xử lý của TP... Để chấn chỉnh việc này, ông Việt đề nghị kiên quyết đình bản, chấm dứt hoạt động đối với những tờ báo, tạp chí cho tư nhân núp bóng. Song song đó, TP sẽ chọn những cơ quan báo chí có đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức nhân sự, tài chính để thí điểm thành lập tập đoàn báo chí.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị phải cho báo chí hưởng các chế độ ưu đãi về thuế như luật đã quy định. 

H.Nhi
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result