Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Báo NLĐ, người đã hối lộ 100 triệu đồng này cho ông Bình là một lãnh đạo cấp sở tại Cà Mau. Vụ việc xảy ra từ cuối tháng 3-2008. Sau đó, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra trong hai ngày 8 và 9-4, hầu hết các đại biểu không tán thành danh sách “ứng cử viên” cho đợt bố trí nhân sự cấp huyện, tỉnh và các cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý sắp tới. Lý do là danh sách có tên cán bộ cấp sở nói trên, trong khi năng lực và tuổi tác của cá nhân này không đủ tiêu chuẩn...
Ngày làm việc thứ 3 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau (24-4), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm thảo rất nhiều vụ việc khuất tất tại Cà Mau trong thời gian qua. Nổi bật nhất vẫn là những vụ liên quan đến Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Cà Mau và người đứng đầu cơ quan này là ông Trần Công Lộc. Dù mắc hàng loạt sai phạm có hệ thống nhưng ông Lộc lại tự nhận mức hình thức kỷ luật nhẹ nhất là... khiển trách!
Bình luận (0)