Ưu tiên cho việc hưởng thụ
Lớp trẻ ngày nay không có suy nghĩ phải "ăn dè hà tiện" như người lớn trước kia. Suốt tuần cặm cụi với công việc, cuối tuần hoặc lễ lạc thì cũng phải shopping hoặc dã ngoại cho thoải mái, giảm stress để tiếp sức cho tuần sau chứ. Mải làm việc đến căng thẳng đầu óc, phục vụ xã hội chẳng lẽ không thể đi ăn nhà hàng để có dịp cho người khác phục vụ lại mình? Đã làm việc trí óc, kiêm cả công việc nhà thì rõ ràng là sự phân công lao động thiếu công bằng! Chỉ biết làm ra tiền mà không biết tiêu pha, sắm sửa thì sao gọi là "sống" được?
Biết tiêu tiền và làm ra tiền
Nhu cầu mua sắm này nọ là một động lực tích cực thúc đẩy cho việc kiếm tiền. Nếu mức thu nhập của bạn trội hơn so với mức tiêu pha thông thường, nhu cầu làm việc một cách tích cực để kiếm thêm tiền sẽ bị loại trừ ngay.
Với những người trẻ tuổi đã có gia đình, khi nhu cầu chi tiêu càng cao họ càng phải tích cực làm việc và biết tự hoàn thiện bản thân mình hơn trong công việc. Chừng nào nhu cầu tiêu pha của bạn còn tồn tạo bạn sẽ không bỏ qua những có hội có thể kiếm ra tiền. Trường hợp nhu cầu chi tiêu của bạn quá ít, hãy biết nâng cấp và mở rộng chúng thêm nữa, bạn sẽ càng tỏ ra năng động và tích cực hơn.
Có nguyên tắc rõ ràng trong chi tiêu
Đó là câu nói vui của lớp trẻ ngày nay. Những sở thích của họ có thể gắn liền với công việc hoặc những thú vui và người khác cho là điên rồ, vớ vẩn. Với nam giới, đam mê này thường thấy qua việc mua sắm máy móc, phương tiện xe cộ.
Với nữ giới, mọi thứ còn hấp dẫn hơn thế nữa. Có người không ngại mua ngay chiếc túi xách loại vài trăm ngàn, có kho món hàng hiệu vài trăm đô... chỉ là chuyện "không có gì mà ầm ĩ". Số khác lại chú ý đến giày dép, áo quần hoặc món đồ chơi ưa thích đáng giá có khi bằng... nửa tháng lương. Với mẫu người này, việc mua sắm thỏa thích những gì mình muốn là một thú vui, đam mê thật sự.
Tuy nhiên, với những khoản chi tiêu khác họ lại rất "nhát tay". Với họ, nếu cuộc sống không có đam mê và sở thích thì thật đáng chán. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, được ngắm nhìn bộ sưu tập mình vừa "tậu" xong là điều vô cùng thú vị!
Hiểu được những điều này, các bậc tiền bối xin đừng vội lên án họ vì lớp trẻ thế kỷ thứ 21 luôn tỏ ra năng động, dễ thích nghi với hoàn cảnh và môi trường, họ luôn tin vào bản thân trong cách kiếm sống. Biết hòa nhập, tìm công việc và kiếm được tiền bằng chính sức lao động bản thân nên với họ, cuộc sống ít khi nào lâm vào cảnh bế tắc.
Bình luận (0)