Theo chúng tôi được biết, Cơ quan Điều tra Công an TP đã mời một số khách hàng góp vốn căn hộ tại dự án The Adonis 2 lên để làm rõ những vấn đề mà khách hàng đã tố cáo. đa phần các khách hàng đều có chung nguyện vọng là Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Thịnh Hưng (Công ty VTH) phải trả lại ngay toàn bộ số tiền mà họ đã góp vốn trong hợp đồng.
Trong khi đó, ngày 7-5, hàng chục khách hàng nằm trong danh sách mua căn hộ khống (từ tầng 16-18) tại dự án The Adonis 2 do Công ty VTH phân phối, tiếp tục kéo lên trụ sở Công ty VTH tại số 515 Lê Hồng Phong, quận 10-TPHCM để tìm hiểu thủ tục lấy lại số tiền đã tham gia góp vốn. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, khách hàng không gặp được lãnh đạo Công ty VTH mà chỉ được nhân viên của công ty tiếp. Tại đây, các nhân viên Công ty VTH (bên A) đưa cho những người có nhu cầu đòi lại tiền góp vốn (bên B) một biên bản thỏa thuận hoàn vốn đầu tư đã được soạn sẵn với một số nội dung khá bất lợi cho khách hàng, như: Công ty sẽ hoàn vốn đầu tư cộng với lãi suất ngân hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày bên B ký vào biên bản thỏa thuận này; bên B không được sách động những nhà đầu tư khác hoặc tự mình đến quậy phá mất trật tự nơi giao dịch của bên A; bên B cam kết không tiếp tục khiếu nại tại các cơ quan chức năng... Chị Nguyễn Thị N. (một khách hàng mua căn hộ tầng 18 dự án The Adonis 2) bức xúc: “Họ cố tình đưa tôi vào bẫy khi gọi góp vốn cho căn hộ “ảo”, nay lại bắt phải ký thêm biên bản thỏa thuận rồi chờ 90 ngày mới được xem xét có trả lại tiền hay không...”.
Trong lúc vụ việc The Adonis 2 vẫn chưa ngã ngũ, mới đây, nhiều khách hàng tại dự án The Adonis 1 tại số 31C Nguyên Hồng (phường 1 – quận Gò Vấp) cũng do Công ty VTH phân phối lại bắt đầu lo lắng vì tiến độ dự án quá chậm, đồng thời hợp đồng góp vốn có dấu hiệu trái luật. Trong khi đó theo phản ánh của một số khách hàng, hiện họ đã góp hơn 50% số tiền mua căn hộ. Ngày 7-5, có mặt tại khu đất dự kiến xây dựng The Adonis 1, chúng tôi nhận thấy toàn bộ khu vực đã được che chắn bằng tôn, bên trong có một tốp công nhân đang tiến hành tháo dỡ xác các căn nhà cũ. Như vậy, công trình hoàn toàn chưa thực hiện xây dựng phần móng nhưng đã huy động vốn.