Nên trừ các khoản tài trợ vì mục đích từ thiện
Góp ý dự thảo Luật Thuế thu nhập DN (sửa đổi), nhiều ĐB đồng tình với đề nghị của Chính phủ hạ mức thuế suất chung từ 28% xuống còn 25% đồng thời với việc cải cách ưu đãi thuế. Theo phân tích của các ĐB, mặc dù việc giảm thuế suất này có làm giảm thu ngân sách Nhà nước trong những năm trước mắt nhưng chính sách ưu đãi đồng bộ, môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn sẽ tạo điều kiện để các DN mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nên sự tăng trưởng nguồn thu một cách bền vững, ổn định trong tương lai.
Một vấn đề khác cũng nhận được sự ủng hộ của các ĐBQH là việc dự thảo luật quy định không tính thuế trên các khoản tài trợ cho giáo dục. Tuy nhiên, ngoài giáo dục, các ĐB kiến nghị dự thảo luật cần bổ sung các khoản chi tài trợ khác với mục tiêu vì lợi ích cộng đồng. “Nếu không cho phép trừ các khoản tài trợ vì mục đích từ thiện thì sẽ không khuyến khích các DN tham gia các hoạt động từ thiện xã hội chăm lo cho cộng đồng, nhất là trong thời điểm hiện nay, Nhà nước chưa đủ điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nghĩa vụ nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân, đặc biệt các đối tượng chính sách xã hội”- ĐB Nguyễn Ngọc Hòa (TPHCM) nói.
Cần bỏ quy định có hại cho người lao động
Khoản 2 điều 10 dự thảo luật quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, trong đó có tiền trang phục, tiền ăn giữa ca; các khoản chi trả cho người lao động (NLĐ) không được quy định trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể theo quy định của Bộ Luật Lao động, đã bị nhiều ĐBQH phản ứng quyết liệt. Các ĐBQH cho rằng quy định như vậy sẽ ảnh hưởng không ít đến quyền lợi của NLĐ. Vì nếu khoản chi cho NLĐ không được trừ khi tính chi phí sẽ không động viên DN quan tâm đến đời sống của NLĐ. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động chăm lo đời sống cho NLĐ, cần bỏ quy định về khống chế mức tiền ăn giữa ca.
|
Góp ý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), nhiều ĐBQH cho rằng cần quy định tùy theo mô hình doanh nghiệp chứ không nên khoán thuế. Lý do: Có những nhà hàng doanh thu hàng tỉ đồng một tháng nhưng chỉ áp dụng mức khoán thuế cố định là không phù hợp. |
ĐB Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, cho biết tháng 3-2007, khi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của tổ chức CĐ là các DN xây dựng nhà ở cho công nhân được phép đưa vào trong tổng chi phí đầu tư và được khấu hao. Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc này rồi. Nay khi xây dựng luật này, ban soạn thảo lại bỏ đi các quy định có lợi cho NLĐ là điều không thể chấp nhận. Ông Tùng đề nghị: Tất cả các khoản chi của DN nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân thì phải được trừ khi tính thuế.
Hôm nay, 8-5, QH nghe Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân VN; dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 16 của QH về việc thí điểm tổ chức, quản lý và dạy nghề cho người sau cai nghiện ở TPHCM và một số tỉnh, TP khác trực thuộc Trung ương.
Bình luận (0)