Theo TTXVN, sau tháng 6-2008, Bộ Tài Chính sẽ có lộ trình về giá thích hợp tùy vào từng mặt hàng, đồng thời sẽ thực hiện một loạt biện pháp để tránh sự bùng nổ về giá. Đây là vấn đề được doanh nghiệp và người dân hết sức quan tâm, bởi thời hạn Chính phủ quyết định không tăng giá 10 mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, điện, than, nước sạch, vé xe buýt; vé tàu hỏa, máy bay; xi măng, sắt thép, học phí và viện phí) cho đến hết tháng 6-2008 đang tới gần.
Theo Bộ Tài chính, sở dĩ thời gian qua, Chính phủ phải can thiệp về giá các mặt hàng là nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt (khi mức độ tăng giá quá cao). Cách làm này cũng nhằm chia sẻ gánh nặng, giảm bớt áp lực của việc tăng giá đối với người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc "kìm giá" này sẽ không thể kéo dài vì sẽ trái với quy luật thị trường.
Bình luận (0)