Sau khi thắng cử trở thành người cầm đầu chính quyền Đài Loan hồi tháng 3 năm nay, thủ lĩnh Quốc dân Đảng Mã Anh Cửu đã tuyên bố muốn đi thăm Mỹ và Nhật Bản trước khi nhậm chức. Ý định vội vàng này đã gây tranh cãi với lời khuyên của phe chỉ trích rằng Mã Anh Cửu không nên đơn phương đề ra kế hoạch tiếp xúc với lãnh đạo các nước mà không bàn bạc trước với họ. Sau khi suy tính thiệt hơn, Mã Anh Cửu đã quyết định hủy bỏ ý định thăm Mỹ và Nhật Bản.
Người phát ngôn của họ Mã nói quyết định này đã đạt được sự đồng thuận của Mỹ và Nhật Bản sau khi cân nhắc “nhiều tình huống nhạy cảm”.
Đại diện Mỹ tại Đài Loan Stephen Young giải thích “cuộc đi thăm là không cần thiết vì văn phòng Mỹ tại Đài Bắc đã có quan hệ tốt với Mã Anh Cửu. Ông còn cho biết Washington có thể cho phép Mã Anh Cửu sau này ghé qua Mỹ trên đường công cán “miễn là phải thuận tiện và an toàn”.
Cho đến nay Bắc Kinh vẫn tránh phản ứng về dự định của Mã Anh Cửu, cũng không đả kích ông. Cả hai bên rất hy vọng có sự cải thiện quan hệ đôi bờ eo biển Đài Loan dưới thời Mã Anh Cửu vì khác với Đảng Dân tiến của Trần Thủy Biển ngoan cố chủ trương Đài Loan độc lập, Quốc dân Đảng của Mã luôn thân thiện với đại lục. Bằng chứng mới nhất là Tiêu Vạn Trường, phó của Mã, đã hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao ở đảo Hải Nam ngày 12-4 vừa qua.
Tuy nhiên, có dư luận cho rằng từ sự cố hủy bỏ kế hoạch thăm Mỹ và Nhật, Mã Anh Cửu nên thận trọng trong chính sách đối ngoại, chớ nên “quá lạc quan” về vị thế của mình”.
Bình luận (0)