Bé gái này được sinh thường, nặng 3,3 kg. Trước đó, khi sản phụ mẹ của bé đi khám thai ở tuần thứ 32 các bác sĩ đã phát hiện tình trạng thiếu ngón tay, ngón chân của thai nhi qua siêu âm hai chiều. Và chính sản phụ cũng bị dị tật này. Qua thăm hỏi tình trạng gia đình, các bác sĩ tại BV Từ Dũ còn ghi nhận cả mẹ của cô gái này cũng bị dị tật thiếu ngón, nghĩa là cả ba người ở ba thế hệ đều là phụ nữ cùng gặp dị tật thiếu ngón tay chân.
Bác sĩ Lê Thị Thu Hà cho biết nếu chỉ thiếu ngón đơn thuần thì không nguy hiểm nhưng nếu kèm theo những bất thường khác như sứt môi, chẻ vòm hầu hoặc tim bẩm sinh thì tiên lượng rất xấu. Bên cạnh việc chức năng tay chân bị hạn chế, những bệnh nhân này thường thiếu tự tin trong giao tiếp do hiện nay việc tạo dáng bình thường cho bàn tay và bàn chân chưa thực sự khắc phục được dị tật này.
Bình luận (0)