Hôm 16-5 vừa qua, những chiếc xe không còn sử dụng đã được đánh đắm xuống biển Atlantic, cách bờ biển Maryland 21 dặm. Chúng sẽ tạo thành một dãy đá ngầm nhân tạo để hút cá đến ở và nhờ đó làm giàu cho ngành công nghiệp câu cá thể thao nhiều lợi nhuận của bang này.
"Những rặng đá ngầm này không chỉ cung cấp môi trường sống chất lượng cho các loài cá mà còn có lợi cho kinh doanh", Thị trưởng Rick Meehan nói.
Những chiếc xe này làm bằng thép không rỉ nặng 18 tấn và đã tháo rời bánh lái, cửa sổ và cửa ra vào ra trước khi được chất thành hai đống cao trên một xà lan. Từng chiếc một được cần trục nhấc lên và thả "tùm" xuống nước.
Tiếp nước một cách nặng nề và ồn ào bằng một bên thân, những chiếc xe này còn thổi tung lên những tia bọt biển hệt như cá voi khi không khí thoát ra từ bên trong chúng. Chỉ vài giây sau chúng biến mất bên dưới làn nước xanh xám.
![]() |
| Tiếp nước bằng một bên thân, chiếc xe này nhanh chóng chìm xuống làn nước xanh xám |
Đây là những chiếc xe được sản xuất năm 1964 và nằm trong số 1.622 chiếc được Sở Vận tải của New York cho “nghỉ hưu” đợt này. Chúng nhanh chóng được nhiều bang đặt hàng để làm đá ngầm nuôi cá.
![]() |
| 44 chiếc xe điện ngầm chất thành hai đống trên xà lan trước khi bị đánh đắm |
Jeff Tinsman, điều phối viên của Chương trình đá ngầm của Delaware, cho biết bang này đã tạo được 600 rặng đá ngầm như vậy. "Số lượng cá tăng gấp 400 lần. Lượng tàu đi câu cũng tăng từ 300 chiếc một năm lên 13.000", Tinsman nói.
Theo các nhà khoa học, những rặng đá ngầm này hấp dẫn cá vì tạo ra chỗ ẩn nấp trước những kẻ săn mồi. Ngoài ra, tôm cua, trai… cũng nhanh chóng cư ngụ tại đây, làm thành nguồn thức ăn dồi dào cho cá. Chính quyền bang Maryland hy vọng sắp tới sẽ có thêm những loài ven bờ đến sống ở vùng biển bang này như cá vược biển đen, cá bơn mùa hè… Có vậy mới kéo chân được những tay câu cá giải trí, vốn đóng góp tới 1 tỉ USD một năm cho Maryland.


Bình luận (0)