Đây là 2 trường hợp đầu tiên được điều trị tại VN bằng cách dùng khoan với mũi khoan kim cương khoan bỏ lớp xơ vữa bám thành mạch máu đã bị đóng vôi. bệnh nhân H.T.M, 50 tuổi, cư ngụ tại Sóc Trăng và bệnh nhân N.T.N, 65 tuổi, ngụ ở Bình Dương, đều được phát hiện hẹp động mạch cách đây khoảng một năm với các triệu chứng đau ngực. PGS-TS Trương Quanh Bình, Trưởng Khoa Tim mạch – BV Đại học Y Dược, cho biết ở những bệnh nhân bị hẹp động mạch thông thường do mảng bám xơ vữa mềm, bác sĩ chỉ cần đưa dụng cụ nong mạch máu và đặt stent. Nhưng ở những bệnh nhân có lớp vôi cứng bám trên thành mạch máu, các bác sĩ không thể nong mạch máu bằng dụng cụ thông thường. Vì vậy, cần phải dùng mũi khoan kim cương có thiết bị dò đường để phá bỏ lớp mảng bám này. Những mảng bám sẽ được tán mịn và trôi qua mạch máu mà không bị tắc nghẽn gây hẹp mạch.
Trong số những bệnh nhân bị hẹp động mạch vành, có khoảng 2% gặp phải tình trạng mảng bám bị vôi hóa. Theo PGS-TS Trương Quanh Bình, tình trạng hẹp động mạch nếu không điều trị sớm sẽ dẫn đến thiếu máu cơ tim làm hư tim. Từ trước đến nay, những trường hợp hẹp động mạch vành có mảng bám vôi hóa phải đi điều trị ở nước ngoài với chi phí khoảng 6.000 – 7.000 USD/mũi khoan, mỗi bệnh nhân có thể được khoan 1 hoặc 2 lần tùy theo độ cứng của mảng bám. Ở VN, chi phí cho mỗi mũi khoan là 2.000 USD. Thời gian thực hiện thủ thuật thường kéo dài 2 giờ cho đến khi đặt xong stent và bệnh nhân có thể xuất viện 2 ngày sau đó.
Bình luận (0)