Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Hợp tác Việt - Nhật không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu

Thứ Sáu, 23/05/2008 00:40

(NLĐ)- Chiều 22-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu và Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt - Nhật, đồng thời là Đại sứ thiện chí Nhật - Việt Sugi Ryotaro nhân dịp sang Việt Nam dự Đại nhạc hội hữu nghị Nhật - Việt

Theo TTXVN, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng nhận thấy quan hệ Việt - Nhật về mặt nhà nước cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước đang phát triển tốt đẹp, sự hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học kỹ thuật... không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Các nhà đầu tư Nhật Bản ngày càng quan tâm đến tiềm năng ở Việt Nam, nhất là đối với ba dự án lớn (đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc-Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc), các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM...

Bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu và Đại sứ Sugi Ryotaro nhấn mạnh: Đại nhạc hội hữu nghị Nhật - Việt là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam (21.9.1973 – 21.9.2008). Vào tháng 9 tới đây, Nhật Bản sẽ tổ chức Lễ hội Việt Nam ở thủ đô Tokyo với quy mô lớn nhất trong các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước, dự kiến thu hút khoảng 300.000 người tham dự. Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở quan hệ hướng tới đối tác chiến lược, các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực. 

B.T.B
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result