Trắc nghiệm thực cảnh
Người tham dự, không phải là người nghe mà trở thành đối tượng, trò chuyện, tương tác trực tiếp với báo cáo viên qua những tình huống là điểm đặc biệt của chương trình giao lưu "Bạn trẻ và kỹ năng sống". Chương trình tập trung vào những vấn đề đang được phần lớn sinh viên quan tâm như: Làm sao để nhìn nhận giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, những kỹ năng cần thiết để giao tiếp giỏi, làm thế nào để tránh khỏi trạng thái khủng hoảng và vượt qua stress... Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn sẽ đóng vai trò dẫn dắt, cùng các bạn trẻ giải quyết những gút mắc mà giới trẻ thường gặp phải. Diễn giả vui tính của chương trình này cho biết, mặc dù đã chuẩn bị bài nói chuyện khá tâm đắc với sinh viên Đà Nẵng từ trước nhưng khi đến tận nơi, trò chuyện trực tiếp với khá nhiều bạn trẻ địa phương, anh đã phải nghiên cứu và điều chỉnh lại chương trình để phù hợp với tâm lý cũng như văn hóa sinh hoạt của các bạn.
Trả lời các câu hỏi tình huống đúng, sai để trắc nghiệm bản thân là điểm mấu chốt của chương trình trò chuyện "Bạn trẻ và kỹ năng sống". “Những câu trả lời của các bạn sinh viên là thước đo sự quan tâm của họ đối với các kỹ năng sống”- tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn nói. Với kết quả này, các bạn trẻ sẽ tìm được câu trả lời cho những thất bại mình đang đối mặt. Các chuyên viên tâm lý đánh giá, kỹ năng sống là vấn đề khó trình bày, phải qua trải nghiệm, nghe nhiều, biết nhiều... mới có thể nắm bắt được. Do đó, ban tổ chức đã chọn hình thức này để thực hiện chương trình.
Thèm kỹ năng để bảo vệ chính mình
Gặp Mai Chi, MC của chương trình giữa buổi tổng duyệt, Chi không giấu niềm tự hào: “Tôi đã chờ buổi giao lưu này rất lâu rồi”. Là sinh viên năm cuối Khoa Tài chính ngân hàng của Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Chi hết sức băn khoăn trước những việc phải làm sau khi tốt nghiệp. “Những kỹ năng trình bày, thích ứng với người khác, thích ứng với hoàn cảnh... rất cần cho sinh viên chúng tôi khi đi thực tập cũng như đi xin việc nhưng vẫn chưa được giảng dạy” – Chi lo lắng. Sau những ngày tập dượt, nghe và tương tác tâm lý thử với báo cáo viên, Chi đã nắm bắt được những kỹ năng cần thiết này. Chi cho biết, tuy không được làm khán giả, cùng tham gia chương trình nhưng việc góp sức để hoàn thành chương trình chính là cách để rèn luyện kỹ năng nói trước công chúng, làm việc nhóm... mà Chi vừa học được. Cũng như Chi, nhiều bạn trẻ theo dõi các buổi diễn tập thực sự hào hứng, chờ đợi chương trình vào giờ G.
Trò chuyện, tranh luận về những vấn đề các bạn trẻ đang đối mặt để họ nhận thức được các kỹ năng mình đang cũng như chưa có để phát huy, bổ sung chính là mục đích mà chương trình hướng tới. Đó cũng là một kênh để bạn trẻ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của các kỹ năng sống bởi kỹ năng sống không chỉ giúp mỗi sinh viên tồn tại đúng nghĩa trong cuộc đời mà còn giúp các bạn biết bảo vệ chính mình để có cuộc sống an toàn trong tương lai.
Bình luận (0)