Khởi kiện ra tòa

Thứ Ba, 17/06/2008 02:17

“Tôi ký HĐLĐ có thời hạn từ tháng 12-2007 đến tháng 12-2008, chức danh trưởng phòng kinh doanh. Tháng 2-2008, tôi đang mang thai, công ty yêu cầu tôi chấm dứt HĐLĐ. Tháng 5-2008, công ty lại yêu cầu tôi nghỉ việc, đồng thời ra điều kiện: Hoặc công ty bồi thường một tháng lương, tham gia BHXH, BHYT đến tháng 9-2008 để tôi được hưởng trợ cấp khi sinh con; hoặc tôi tiếp tục làm việc nhưng lương giảm từ 1,7 triệu đồng/tháng xuống còn 1 triệu đồng/tháng. Công ty làm vậy có đúng không?”. Nguyễn Thị Xuân Anh (Công ty TNHH M.S, Q.Bình Thạnh – TPHCM)

- Bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công Sở LĐ-TB-XH TPHCM, trả lời: Pháp luật lao động quy định, người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Như vậy, việc công ty chấm dứt HĐLĐ với bà là trái luật. Đồng thời, nếu bà vẫn hoàn thành công việc theo HĐLĐ đã ký kết, công ty cũng không có lý do gì để hạ lương của bà. Nếu bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc giảm lương, bà có thể khởi kiện ra tòa để được bảo đảm quyền lợi.

[Quay lại]