Theo quan sát, nơi sạt lở từ bờ sông tính vào khoảng 20m và có chiều dài gần 100m. Cạnh nơi sạt lở đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt và một số hàm ếch dài hàng chục mét ăn sâu vào đất liền. Được biết, từ năm 2004, người dân tại đây đã xây bờ kè kiên cố để chống sạt lở, nhưng sự cố vẫn xảy ra.
Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước, nói: “Khu vực sạt lở nằm ngay khúc cua sông Sài Gòn có nhiều dòng nước xoáy nên có khả năng sạt lở tiếp”.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP, trong các ngày 19, 20 và 21-6 là thời điểm chân triều rút sâu. Tại trạm Phú An – Sông Sài Gòn chênh lệch đỉnh và chân triều là 3,3 m, xuất hiện lúc 0 giờ 30 phút ngày 20-6. Tại trạm Nhà Bè – Kênh Đồng Điền chênh lệch sẽ là 3,32 m, xuất hiện lúc 0 giờ ngày 21-6. Vì vậy nguy cơ sạt lở bờ sông và kênh rạch ở vùng ven, ngoại thành còn rất cao.
Tin, ảnh: B. An