Cảnh sát đã buộc phải rút hết lực lượng và rào cản trên đại lộ, tập trung lực lượng bảo vệ bên trong toà nhà chính phủ. Các nhân viên chính phủ được lệnh rời khỏi văn phòng và các trường học gần khu vực này đã đóng cửa.
Theo TTXVN, trước tình hình trên, chiều 20/6, Thủ tướng Samak đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Giám đốc Cảnh sát Quốc gia và các tư lệnh quân đội, trong đó có Tư lệnh Lục quân Anupong Paojinda, song hiện chính phủ chưa thông báo kết quả cuộc họp này.
Dự kiến, ông Samak sẽ có bài phát biểu trực tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng trong trường hợp những người biểu tình chiếm tòa nhà chính phủ. Một số nhà quan sát dự đoán ông Samak có thể ban bố tình trạng khẩn cấp, tuy nhiên động thái này cần nhận được sự ủng hộ của quân đội.
Phát biểu tại cuộc biểu tình, Tướng về hưu Chamlong Srimuang cam kết những người biểu tình sẽ không dùng vũ lực, biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình. Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Samak cũng cam kết Thủ tướng sẽ không ra lệnh sử dụng vũ lực để đàn áp biểu tình, đồng thời khẳng định Thủ tướng sẽ tiếp tục điều hành đất nước và bảo vệ quyền lợi của người dân.
Cuộc biểu tình do PAD tiến hành bắt đầu từ ngày 25-5 nhằm phản đối kế hoạch sửa đổi hiến pháp của chính phủ, sau đó phong trào này đã chuyển mục tiêu sang yêu cầu Thủ tướng và chính phủ từ chức. Trước đó, PAD đã thông báo kế hoạch biểu tình quy mô lớn trước trụ sở chính phủ bắt đầu từ ngày 20-6 và sẽ tập trung biểu tình tại đây cho đến khi chính phủ từ chức.
Một nguồn tin từ ban lãnh đạo PAD cho biết nếu phong trào này thu hút được lượng người tham gia đông đảo hơn nữa, thì gây áp đối với chính phủ sẽ tăng lên và có thể phải từ chức vào ngày 23-6 tới.
Bình luận (0)