Đêm nay, 21-6:

Bình Thuận-Cà Mau gió giật trên cấp 7, biển động mạnh

Thứ Bảy, 21/06/2008 16:13

(NLĐO) - Bản tin phát lúc 14 giờ 30 hôm nay, 21-6, của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết hồi 13 giờ ngày 21-6, vị trí tâm bão Fengshen ở vào khoảng 12,2 độ vĩ Bắc; 122,3 độ knh Đông, trên vùng biển Sibuyan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (134 - 166 km/giờ), giật trên cấp 14

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (21-6) vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật trên cấp 14. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Đây là cơn bão mạnh, diễn biến còn rất phức tạp. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Fengshen di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km.

Khoảng sáng 22-6, bão Fengshen sẽ đi vào khu vực phía Đông Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 22-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ vĩ Bắc; 119,7 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật trên cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão Fengshen di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

 

Ph.An
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result