Đại diện cao nhất của phái đoàn EU là Thủ tướng Slovenia Janez Jansa đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và người phụ trách chính sách ngoại vụ châu Âu Javier Solana. Hai bên chủ yếu tập trung thảo luận về vấn đề năng lượng và an ninh. EU muốn Nga mở rộng lĩnh vực năng lượng cho các nhà đầu tư nhưng Kremlin muốn duy trì sự kiểm soát khai thác dầu khí và hệ thống đường ống dẫn, đồng thời muốn hàng hóa Nga tiếp cận tốt hơn thị trường châu Âu. Ủy viên Thương mại EU Peter Mandelson nhận định rằng an ninh năng lượng chỉ có thể được bảo đảm một khi Nga gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Về vấn đề an ninh, Ủy viên Ngoại vụ EU Benita Ferrero-Waldner nói rằng EU muốn đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giải quyết vấn đề hai khu vực đòi ly khai Abkhazia và Nam Ossetia của Georgia.
Đây cũng là dịp các nhà lãnh đạo châu Âu so sánh TT Medvedev với người tiền nhiệm của ông là cựu TT và đương kim Thủ tướng Vladimir Putin (không có mặt tại hội nghị). Nhìn chung họ đều khen TT Medvedev và cho rằng ông ít cứng rắn hơn ông Putin.
Bình luận (0)