Từ giữa năm 2007 trở lại đây, nền tài chính thế giới đã từng chao đảo mấy phen. Thế nhưng, theo số liệu của báo cáo thường niên “World Wealth” (Sự giàu có trên thế giới) lần thứ 12 của ngân hàng Mỹ Merrill Lynch và Công ty Tư vấn Pháp Capgemini Group, số nhà triệu phú hiện nay trên toàn cầu đã lên tới 10,1 triệu người, tăng thêm 600.000 người so với năm 2006.
Tỉ lệ tăng 6% tuy nhiên không có gì là ghê gớm. Bởi năm 2005, tỉ lệ này lên đến 8,3% so với 2005, theo bà Ileana Van Der Linde - người đứng đầu bộ phận theo dõi sự giàu có của Capgemini Group. Trong 12 năm qua, tỉ lệ thấp nhất là 2,1% của năm 2002.
Những lò sản xuất triệu phú
Câu lạc bộ triệu phú thế giới ngày càng phình to ra, bất chấp sức khỏe kinh tế thế giới có phần nào suy yếu bởi nạn lạm phát. Tổng tài sản của hơn 10 triệu nhà triệu phú nói trên (còn gọi là HNWI, tức người có thu nhập thực cao) lên tới 40.700 tỉ USD, tăng 9,4% so với năm 2006.
Số lượng những nguời siêu giàu (Ultra-HNWI, tức những người có ít nhất 30 triệu USD) cũng tăng 8,8 % với tổng số là 103.000 người trên toàn cầu. Tài sản của họ tăng 14,5%. Nói chung nhóm người đặc biệt này đang nắm trong tay 1/3 của con số 40.700 tỉ USD kể trên.
Cũng như các năm trước, nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) là những nền thị trường đang nổi vẫn giữ ngôi vô địch với mức tăng trưởng số nhà triệu phú 19,4 % so với trên 10% ở Trung Đông, châu Mỹ Latinh và Đông Âu. Nước đứng đầu về tăng số lượng nhà triệu phú năm 2007 là Ấn Độ với mức tăng trưởng 22,7% (tổng cộng 123.000 người). Kế đó là Trung Quốc tăng 20,3% (tổng cộng 415.000 người, lần đầu tiên vượt qua Pháp), Brazil tăng 19,1% và Nga tăng 14,4%. Các nước châu Á khác nằm trong nhóm 10 nước (top ten) tăng thêm nhiều triệu phú là Hàn Quốc, Indonesia và Singapore. Merrill Lynch và Capgemini dự báo nhóm BRIC sẽ tiếp tục gia tăng số nhà triệu phú.
Một khuynh hướng lâu dài
Nước Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số lượng HNWI và Ultra-HNWI với 3,3 triệu người, tăng 3% so với năm 2006. Trong số này, số người có 1 tỉ USD trở lên hiện nay đã hơn 1.000 người (so với năm 1985 chỉ có 13 người Mỹ là tỉ phú!). Hầu hết những người mới giàu đều còn trẻ, dưới 40 tuổi, hoạt động lĩnh vực mua - bán giấy tờ cầm cố và đầu tư rủi ro. Số người này đang kiểm soát những tài sản bằng tổng tài sản của 90% dân số Mỹ! Đây là một sự tập trung tài sản vào tay một số ít người lớn chưa từng thấy.
Nhật, Đức và Anh cũng tiếp tục là những nước có đông người giàu và siêu giàu. Riêng nước Pháp đã phải nhường vị trí số 5 cho Trung Quốc.
Đáng chú ý nhất trong bản báo cáo World Wealth là xu hướng đầu tư của các nhà triệu phú. Hầu hết các nhà đầu tư HNWI đều có khuynh hướng rút khỏi lĩnh vực nhà đất để đổ vào trái phiếu và kỳ phiếu ngân hàng. Khuynh hướng này đặc biệt rất rõ ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi các nhà đầu tư cắt giảm đầu tư vào nhà đất từ 9 điểm (năm 2006) xuống còn 5 điểm (năm 2007).
Báo cáo cho biết không giống như các khu vực khác, những người giàu có ở châu Á thích đầu tư vào các thị trường gần. Tỉ lệ đầu tư vào các thị trường khu vực của các nước châu Á - Thái Bình Dương năm 2007 đạt 52%, tăng 3% so với năm 2006. Họ giảm bớt đầu tư ở Bắc Mỹ và châu Âu.
Mặc dù các thị trường tài chính thế giới đang chao đảo vì cuộc khủng hoảng tín dụng và khủng hoảng giá nhà cửa ở Mỹ, giá dầu thô đã vượt mức 140 USD/thùng và bão giá lương thực thực phẩm, Merrill Lynch và Capgemini Group dự báo mức tăng trưởng các nhà triệu phú vẫn tiếp tục ở mức dương.
Cụ thể, vào năm 2012, tổng tài sản của những người giàu trên thế giới sẽ đạt mức 59.100 tỉ USD, tăng 45% trong vòng 5 năm, hoặc tăng trung bình 7,7%/năm.
Bản báo cáo World Wealth là kết quả của một cuộc khảo sát ở 71 nước, tính toán hơn 98% thu nhập quốc dân toàn cầu và 99% vốn thị trường chứng khoán thế giới.
|
Người giàu mua sắm gì? Sẵn tiền trong tay, các nhà triệu phú và tỉ phú đô la trên thế giới là những người hăng hái mua sắm nhất. Nhưng, tùy theo khu vực, đối tượng mua sắm của họ rất khác nhau. Nhà giàu ở châu Mỹ Latinh và châu Âu rất thích mua các tác phẩm nghệ thuật (tranh, đồ cổ v.v...). Nhà giàu Mỹ thích đi du lịch, mua du thuyền, máy bay riêng và xe hơi cực sang. Tỉ phú Tim Durham, 45 tuổi, làm giàu nhờ mua lại những công ty làm ăn chập chờn, là một ví dụ điển hình. Tim có tất cả 70 chiếc xe hơi, trong đó có chiếc Bugati, trị giá 1,8 tỉ USD. Tim đã từng móc 22.000 USD tiền túi để vá lỗ thủng lốp xe này vì một cây đinh bá vơ. Trong khi đó, nhà giàu châu Á thích mua đồng hồ, trang sức, đá quý, còn nhà giàu Trung Đông mua đủ thứ, kể cả quần áo hàng hiệu, xách tay và rượu vang. Với những sở thích khác nhau nói trên, đã có một sự chuyển động đáng kể trên các thị trường hàng hóa xa xỉ. James Chung, Chủ tịch Công ty Slingerlands, chuyên nghiên cứu chiến lược thị trường ở New York, cho biết những công ty bán hàng xa xỉ lừng danh thế giới như Richemont của Thụy Sĩ và LVMH của Pháp hiện nay đã hướng về thị trường phía Đông, bỏ lại đằng sau thị trường Mỹ đang suy yếu. Theo nhận định của ông Chung, thời chạy đua mua sắm hàng xa xỉ cho cá nhân ở Mỹ đã qua rồi. Không phải họ từ bỏ chuyện mua sắm nhưng bây giờ họ chỉ mua những thứ mà cá nhân họ hoặc gia đình họ muốn tận hưởng. Đối với các đại gia Richemont, LVMH, thông điệp của bản báo cáo World Wealth rất rõ ràng: Hãy chuyển qua thị trường phía Đông hoặc là chết! |
Bình luận (0)