Doanh nghiệp dược rầm rộ đòi tăng giá thuốc

Thứ Sáu, 04/07/2008 01:44

Các công ty sản xuất thuốc chuyên khoa đặc trị đã từ chối cung cấp hơn 80 mặt hàng vào thị trường VN gây nên tình trạng thiếu thuốc

Ngày 1-7, Bộ Y tế đã chính thức cho phép các sở y tế tiếp nhận hồ sơ xin điều chỉnh tăng giá thuốc của các công ty dược phẩm. Trước đó, vào ngày 2-4, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị sở y tế các tỉnh ngưng xem xét tăng giá thuốc. Được “cởi trói” sau 3 tháng bị kìm giá, các doanh nhiệp (DN) dược đã đồng loạt yêu cầu tăng giá nhiều mặt hàng thuốc.

Vitamin tăng giá mạnh nhất

Tính đến chiều 3-7, Sở Y tế TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ xin tăng giá của 5 công ty dược phẩm gồm Công ty Dược 3-2, Công ty Dược 2-9, Công ty Vidiphar, Pharmedic, United Pharma. Tổng số mặt hàng xin được điều chỉnh giá khoảng 100 loại thuốc, chiếm 10% trong tổng số mặt hàng được 5 công ty này sản xuất. Tỉ lệ tăng giá được các công ty yêu cầu là từ 5% - 30%. Đó là những mặt hàng tập trung vào nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm và vitamin. Trên thực tế, thị trường dược phẩm tại TPHCM vẫn ổn định về giá cả, riêng chỉ có vitamin C là được các công ty tự ý tăng giá cao. Tuy nhiên, sau khi phát hiện, Sở Y tế đã yêu cầu các công ty có mặt hàng này bán với mức giá cũ vì chưa có văn bản của Sở Y tế đồng ý cho tăng giá. Dược sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng Phòng Quản lý Dược - Sở Y tế TPHCM, cho biết về cơ bản, các loại vitamin tăng giá bán ra trên thị trường do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng quá cao. Cụ thể, so với năm 2006 thì giá nguyên liệu của vitamin C đã tăng từ 3 USD/kg lên 24 USD/kg (tăng 800%), vitamin B1, B6 cũng tăng gần 100.000 đồng/kg, còn vitamin PP tăng từ 135.000 đồng lên 264.100 đồng/kg. Tuy nhiên, theo dược sĩ Vĩnh, những mặt hàng tăng giá trên thị trường dược phẩm TPHCM hiện nay không thuộc vào nhóm thuốc điều trị nên không gây ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Sở Y tế TPHCM cũng đã có văn bản yêu cầu các bệnh viện báo cáo ngay khi có những biến động về thuốc như thiếu thuốc điều trị do các công ty bỏ thầu để sở có biện pháp xử lý. Cho đến nay, Sở Y tế vẫn chưa có kế hoạch về việc xin tăng giá thuốc của các công ty mà vẫn tiếp nhận hồ sơ. Song song đó, sở vẫn tiến hành thanh tra thị trường thuốc để ngăn chặn việc các công ty dược tự ý tăng giá bán lẻ và sẽ có biện pháp xử phạt.

Dễ xảy ra tình trạng “té nước theo mưa”

Tại Hà Nội, phần lớn các hiệu thuốc bán lẻ đã tăng giá nhiều loại thuốc. Tại “phố thuốc” Ngọc Khánh, một số nhân viên cho biết, khoảng 50%- 80% sản phẩm của nhiều DN dược đã tăng giá, loại tăng ít nhất là 5%, loại tăng nhiều nhất tới 50%. Tương tự, tại một số cửa hàng thuốc trên phố Giảng Võ, Hai Bà Trưng, nhiều loại tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 7 như: vitamin C tăng từ 4.500 đồng/lọ lên 6.000 đồng/lọ, thuốc bổ não Cerebrolysin 10 ml từ 70.000 lên 83.000 đồng/lọ, thuốc chống hư khớp Viartril (viên nang) từ 205.000 đồng lên 235.000 đồng/hộp, Chophyton (thuốc bổ gan) từ 95.000 đồng lên 108.000 đồng/hộp, thuốc Voltaren 35.000 đồng lên 40.000 đồng/vỉ, Cephalexin 0,5 g từ 68.000 đồng lên 80.000 đồng/hộp...

Nhận định về thị trường dược phẩm trong thời gian tới, dược sĩ Nguyễn Trọng Đễ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược VN, cho rằng: “Sẽ không có những cú “sốc” về giá như những năm trước bởi cả DN và người tiêu dùng đều có sự chuẩn bị về tâm lý cho việc điều chỉnh nhiều mặt hàng trong đó có dược phẩm. Hơn nữa việc cho phép các DN điều chỉnh với mức 5%- 10% cho một số mặt hàng là mức có thể chấp nhận được”. Cũng theo ông Đễ, sau một thời giam kìm giá, việc “nới cương” cho các DN dược là điều bắt buộc vì đến thời điểm này, giá nhiều nguyên liệu đã tăng quá cao, DN phải chịu lỗ thậm chí không mặn mà với việc sản xuất dẫn đến tình trạng thiếu thuốc. Theo quy luật, cơ chế thị trường phải để cho thị trường điều tiết nhưng cũng phải có sự điều hành của Nhà nước chứ không thể để DN muốn tăng bao nhiêu thì tăng.

Đối với thị trường tự do, nơi có hơn 40.000 cơ sở bán lẻ thuốc đang hoạt động, ông Đễ cho rằng cần phải tăng cường kiểm tra, thanh tra và xem xét lại giá. Không tránh khỏi những cửa hàng lợi dụng tình hình “té nước theo mưa” vì có thể chỉ ngay trong địa bàn một TP, đã xuất hiện sự điều chỉnh giá thuốc bất hợp lý gây thiệt hại cho người bệnh.

Kiểm soát giá các loại thuốc độc quyền

Theo PGS-TS Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp về dược, việc thiếu thuốc đều rơi vào các loại biệt dược, đặc trị. Trong thời gian qua có tình trạng các công ty sản xuất thuốc chuyên khoa đặc trị đã từ chối cung cấp hơn 80 mặt hàng vào thị trường VN gây nên tình trạng thiếu thuốc. Đây cũng có thể coi là một “thủ đoạn” của các DN nhằm lợi dụng tình hình để gây sức ép đòi tăng giá thuốc. Còn các thuốc như Paracetamol, Ampicillin... với hàng trăm số đăng ký, nếu DN nào cũng muốn tăng giá, lập tức sẽ mất thị phần ngay. Ông Truyền đề nghị, cần tập trung kiểm soát giá thuốc độc quyền, không để giá thuốc tăng phi mã, độc quyền, đầu cơ gây sức ép, khiến thị trường thiếu thuốc giả tạo.

Nhất Phương - Ngọc Dung
[Quay lại]