Ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa VN, xác nhận khi giá hạt nhựa lên đến mức 1.800 USD/tấn, nhiều DN đã dừng nhập trong khi tồn kho còn rất ít vì cho rằng giá đã lên đến đỉnh ắt sẽ xuống. Có ai ngờ hiện nay giá leo đến mức 2.000 USD/tấn nên chẳng có mấy DN can đảm nhập, chưa kể trong tình hình đồng vốn xoay xở cũng rất khó khăn, muốn nhập cũng không có USD để nhập.
Ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa VN, cho rằng: Để giảm áp lực tăng giá hạt nhựa, nhiều quốc gia nhập nhựa đã qua sử dụng để tái chế thành nhựa tái sinh. VN cũng cho phép nhập nhưng cho mà cũng như không. Theo lý giải của ông Thanh, quy định bắt buộc nhựa nhập về phải qua xay nhuyễn, sạch, nhưng quy định như thế không khả thi bởi qua xay nhuyễn, sạch thì giá thành rất cao, tốn kém chi phí chẳng thua gì mua nguyên liệu mới. Chưa kể, nhiều văn bản Nhà nước không phân biệt rõ đâu là nhựa phế liệu (có thể tái chế), đâu là rác (không thể tái chế)..., nên khó cho DN khi nhập hàng nhựa đã qua sử dụng.
Hiệp hội Nhựa VN đã kiến nghị Bộ Công Thương và UBND TPHCM cho phép được thành lập trung tâm tái chế các chất thải có nguồn gốc polymer. Theo kế hoạch, đến năm 2010, dự án trung tâm tái chế này sẽ tiến hành xây dựng. Tuy nhiên, TP đã nhiều lần đôn đốc, đề nghị sớm đưa trung tâm vào hoạt động nên hiệp hội sẽ cố gắng xây dựng trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)