Tuy nhiên, ông Miller không loại trừ trường hợp giá khí đốt tăng gấp hai lần, tức 1.000 USD/1.000 m3. Giá khí đốt có thể tăng đến mức đó trong trường hợp dầu tăng lên 250 USD/thùng. Hãng tin Interfax trích dẫn tuyên bố của ông Miller: “Hiện nay, trong các hợp đồng có thời hạn ở thị trường châu Âu, giá khí đốt đạt mức 1.000 USD”.
Tập đoàn khí đốt khổng lồ này của Nga cũng đã từng công bố ý muốn giành được khí đốt ở Azerbaijan. Vấn đề này đã được bàn luận trong thời gian tổng thống Nga thăm Baku. Ông Miller nhấn mạnh: “Azerbaijan sẽ là đất nước duy nhất mà Gazprom có thể mua khí đốt, trong khi chỉ mới đây thôi, khí đốt còn được cung cấp ở nước này”.
Sau khi thương lượng, một hiệp ước về tổ chức các doanh nghiệp trao đổi khí đốt giữa Nga và Azerbaijan đã được ký kết.
Trong vòng tám năm nay, trị giá của Gazprom đã tăng lên 46 lần. Khối lượng khai thác khí đốt hằng năm tăng lên 36 tỉ m3. Nhiên liệu xanh đã được cung cấp cho 13 triệu người Nga. Chính Tổng thống Dmitry Medvedev từng nhấn mạnh rằng Gazprom hiện bảo đảm một phần năm ngân sách toàn liên bang.
Bình luận (0)