Chạy bộ hơn 1.600 km để tuyên truyền về an toàn giao thông và kêu gọi gây quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư, tất tả khắp nơi cho dự án xe đạp xanh (www.green-bikes.org) với mong muốn áp dụng rộng khắp, những tưởng Lê Việt Hồng, chàng trai được mệnh danh là “Hồng xuyên Việt”, chỉ say mê các hoạt động hướng đến lợi ích cộng đồng. Đằng sau vẻ “tưng tưng” ở Lê Việt Hồng, dường như luôn ẩn chứa những bất ngờ.
. Phóng viên: Giữa hoạt động xã hội và lĩnh vực Internet có điểm chung nào đó thu hút bạn?
- Lê Việt Hồng: Đó là yếu tố cộng đồng. Khi tham gia một hoạt động xã hội hay tạo ra một website, điều Hồng quan tâm nhất là mọi người có hiểu đúng thông điệp mình muốn truyền tải hay không. Cách thức, kinh nghiệm và thất bại trong quá trình thực hiện giúp Hồng biết thêm rất nhiều về công việc làm truyền thông. Hồng nghĩ, để một thông điệp được lan tỏa và có tác động tích cực đến xã hội, ngoài tấm lòng của người thực hiện, cần phải làm truyền thông thật tốt. Hồng mê những thứ hướng đến cộng đồng.
. Nhắc đến tính cộng đồng, phải chăng social network (mạng xã hội) là một dịch vụ thích hợp nhất trên Internet?
- Rất đúng. Hiện tại, Hồng quyết định chọn Internet làm công cụ chủ lực cho việc truyền tin. Nhóm lập trình của Hồng đang thai nghén một mô hình tham khảo từ các mạng xã hội đã thành công ở nước ngoài. Dự án nguồn mở Xe đạp xanh cũng có thể thiết lập cộng đồng thành viên nhất định, cùng một số ý tưởng khác nữa đang lên kế hoạch chi tiết. Tuy nhiên, thời điểm này cần nhất là vốn đầu tư.
. Lựa chọn này vì sự thông dụng của Internet hay nhóm đối tượng bạn hướng đến là giới trẻ?
- Chính xác là vế thứ hai. Nhưng về sau sẽ là cả hai ý bạn vừa đề cập. Hiện nay, các kênh tuyên truyền truyền thống (tờ rơi, băng-rôn, bảng hiệu...) đã không còn hiệu quả như trước, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Hồng chọn cách “lén” đưa những nội dung tuyên truyền vào môi trường mà các bạn yêu thích. Cùng lứa tuổi, Hồng hiểu các bạn tràn đầy nhiệt huyết và khát khao thể hiện cá tính. Những hoạt động xã hội của Hồng không quá khô khan với các bạn ấy. Trong tương lai, Internet sẽ trở nên thông dụng với tất cả mọi người, khi đó kênh truyền tin này sẽ càng hữu hiệu.
Chia tay Lê Việt Hồng, tôi thử truy cập vào website www.xpressmedia.vn mà anh dùng làm “cần câu cơm” cho các dự án hướng đến xã hội của mình. Bên cạnh các nội dung thương mại, vẫn xuất hiện những thông điệp kêu gọi an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Tôi biết, sự nặng lòng này của Hồng được khởi nguồn từ tình cảm dành cho người cha đáng kính. Ông đã mất đi chân phải trong một tai nạn xe công nông 12 năm trước...
Bình luận (0)