Nhà nghiên cứu Hans-Joachim Weigel của Viện Johann Heinrich von Thuenen cho biết: “Chúng tôi tăng lượng khí CO2 tại các cánh đồng lúa mạch, củ cải đường và lúa mì. Kết quả, sản lượng tăng lên khoảng 10%”.
Viện nghiên cứu này đã thử nghiệm tại các cánh đồng trên với nồng độ CO2 ở mức 550 phần triệu, nồng độ được dự đoán sẽ có trong không khí vào năm 2050. “Nghiên cứu này không nhằm đi ngược lại với lời kêu gọi giảm lượng khí thải CO2, nó chỉ nhằm tìm hiểu các ảnh hưởng thôi”, Weigel phân trần.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy sản lượng tăng lên nhưng chất lượng lại giảm sút. Bước tiếp theo của nghiên cứu là đánh giá tác động của nhiệt độ cao hơn đối với sự tăng trưởng của cây trồng. Nhiệt độ tăng cao cũng là một hậu quả của lượng khí thải CO2 tăng cao trong không khí.
Bình luận (0)