Thế nhưng, khi cuộc đua chính thức bắt đầu với đêm thi chọn ra 15 người đẹp nhất qua 2 phần thi: trình diễn áo tắm và áo dạ hội, khán giả truyền hình VN không được xem. Lý giải về điều này, Ban Tổ chức phía VN cho biết: “Thông lệ trước nay ở VN, một cuộc thi thường chỉ truyền hình trực tiếp đêm chung kết. Và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 cũng không ngoại lệ. Buổi chung kết diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 14-7 tại Nhà hát Crown Convention sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh NBC và ở VN là kênh VTV2 (sau đó, chương trình tiếp tục được phát lại trên nhiều kênh khác). Riêng đêm thi ngày 8-7 vừa qua và cả đêm tổng duyệt chương trình vào ngày 13-7 tới, Ban Tổ chức không có chủ trương truyền hình trực tiếp, để bán vé”. Thật nghịch lý khi các đêm thi trình diễn trang phục áo tắm tại Khu Du lịch Vinpearl (Nha Trang), trình diễn trang phục dân tộc tại Bình Dương, trình diễn trang phục áo dài VN tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) diễn ra trước đó, không nằm trong chương trình thi chính thức, thì được các đài truyền hình trong nước trực tiếp truyền hình, tường thuật cặn kẽ. Còn đêm thi chính thức thì không.
Giải thích điều này, Ban Tổ chức phía VN cho biết những hoạt động phụ trước đó là do các công ty tổ chức biểu diễn thầu tổ chức nên họ có kế hoạch truyền hình trực tiếp. Trong khi đó, những đêm thi chính thức do Công ty Hoàn vũ tổ chức và việc truyền hình trực tiếp lại không nằm trong kế hoạch.
Việc tận thu qua bán vé để bù lỗ là chuyện dễ hiểu nhưng khi những cuộc thi phụ còn được truyền hình trực tiếp thì cuộc thi chính thức lại tổ chức mang tính nội bộ như vậy đã khiến không ít khán giả truyền hình thất vọng. Nhất là cuộc thi diễn ra trên sân nhà mà người nhà không có cơ hội để xem.
Bình luận (0)