Mới xác định 17 người chết do ung thư.- Ghé nhà ông Dương Công Mỹ (21 đường 8, khu phố 16, đã chết vì ung thư ở tuổi 50), bà Hà đã thốt lên khi ngửi phải mùi hôi khó chịu từ nguồn nước giếng khoan mà gia đình đang sử dụng. Tuy nhiên, người nhà ông cho biết đã quen xài nhiều năm rồi, lúc đầu bơm lên nước có mùi hôi nhưng để một lúc sẽ hết mùi. Tại khu phố 3 cũng thật khó chịu khi không gian lúc nào cũng mù mịt, nồng nặc mùi hôi hóa chất nhuộm vải từ các cở sở sản xuất, nhuộm; hàng đống củi gỗ cao su, củi từ cây điều chất đầy lối đi. Ông Trần Ngọc Phương, Phó khu phố 3, cho biết toàn khu có 46 cơ sở nhuộm, tái chế nhựa, cơ khí... Nhiều cơ sở trong số này đã bị phạt vì sản xuất gây ô nhiễm môi trường, chưa có hệ thống xử lý môi trường, tuy nhiên sau đó đâu lại vào đấy. Trong khi đó, các cơ sở sản xuất cho biết, trước đây họ dùng than đun nồi nhuộm vải, nhưng nay phải thay thế bằng củi gỗ điều, cao su... vì than tăng giá. Hơn nữa họ chủ yếu là sản xuất theo kiểu hộ gia đình nên không thể xây dựng hệ thống xử lý môi trường.
Theo bà Phạm Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, hiện phường có 17.000 hộ với hơn 84.000 dân. Trước đây, trên địa bàn có khoảng 1.000 cơ sở ép nhựa, tạo hạt nhựa, may gia công... Trong quá trình sản xuất thường xuyên gây ô nhiễm môi trường (khói, mùi khó chịu...) nhưng nay đã di dời 80%, số còn lại dù đã nhiều lần bị xử phạt do vi phạm quy định về môi trường nhưng chưa xử lý.
Báo cáo với đoàn khảo sát, ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết phường Bình Hưng Hòa A trước đây có nhiều bãi chứa rác, người dân sống bằng nghề nông nên thường dùng rác bón cho cây trồng. Quá trình đô thị hóa khiến diện tích này hẹp lại, nhưng đã để di chứng về môi trường xấu. Ngoài ra, trên địa bàn còn nhiều địa chỉ ô nhiễm khác chưa xử lý như bãi rác Gò Cát, kênh Nước Đen, Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tuy nhiên, việc người dân mắc bệnh ung thư có liên quan đến việc ô nhiễm môi trường tại đây hay không thì chưa thể kết luận. Ông Phạm Văn Mười cho rằng để giải quyết vấn đề này cần TP vào cuộc chứ quận không giải quyết nổi. Đến thời điểm này quận đã xác định được 17 người trong danh sách tử vong do người dân cung cấp từ năm 1997 đến nay trên phường Bình Hưng Hòa A, hầu hết bị bệnh ung thư gan, não, phổi...
Khẩn trương di dời cơ sở gây ô nhiễm.- Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, xác nhận vấn đề ô nhiễm môi trường tại phường Bình Hưng Hòa A là có thật. Theo cảm quan ban đầu, 17 ca ung thư xảy ra trong hơn 10 năm tuy là chưa nhiều, nhưng trước những tồn tại về môi trường tại đây, cho thấy việc tìm ra mối liên quan giữa môi trường và bệnh ung thư là cần thiết. Sở đang yêu cầu các bệnh viện rà soát lại những người bệnh ung thư ở địa phương này có điều trị trước đây, đồng thời sẽ tiến hành điều tra dịch tễ, phân nhóm đánh giá, khoanh vùng, để làm rõ vấn đề trong thời gian sớm nhất.
Theo thạc sĩ Hoàng Thị Ngọc Ngân, Trưởng Khoa Sức khỏe cộng đồng Trung tâm Y tế Dự phòng TP, do nghĩa trang nằm cạnh khu dân cư, việc bốc mộ, đốt xác diễn ra tại đây đã ít nhiều ảnh hưởng môi trường. Người sống cạnh người chết càng khó lường với các độc tố trong không khí, rác rỉ...
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà cho biết ô nhiễm môi trường tại địa phương này là nghiêm trọng do đa số các cơ sở sản xuất gây ra. Dù trực tiếp hay không, các “địa danh” như kênh Nước Đen, bãi rác trước đây, hay nghĩa trang hiện hữu... cũng ảnh hưởng rất lớn đời sống người dân; phê bình trách nhiệm địa phương trong việc thiếu kiên quyết xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Phó Chủ tịch yêu cầu chính quyền địa phương phải tự giác trong việc xử lý môi trường, không phải chờ đợi TP, phải đặt lợi ích người dân lên trên hết. Trong thời gian sớm nhất phải có kế hoạch và kiên quyết đóng cửa cơ sở gây ô nhiễm, di dời toàn bộ cơ sở gây ô nhiễm cũng như nghĩa trang ra khỏi địa bàn dân cư. Đến cuối năm nay, 100% nhà dân khu vực phường Bình Hưng Hòa phải có nước máy sử dụng. Ngoài ra, bà cũng đề nghị các sở, ngành liên quan phải nghiên cứu kỹ, thành lập hội đồng khoa học xác định, tìm giải pháp xử lý. “Những ca tử vong do ung thư vừa xác định tại phường Bình Hưng Hòa A mới chỉ là bề nổi; về lâu dài phải có giải pháp căn cơ đối với môi trường nơi đây. Đã đến lúc gióng lên hồi chuông vì sức khỏe cộng đồng, chúng ta không thể làm ngơ những nguy cơ tiềm ẩn đối với thế hệ sau này”- bà Hà nhấn mạnh.
|
Xét nghiệm 36 mẫu nước giếng khoan Theo thạc sĩ Hoàng Thị Ngọc Ngân, đến thời điểm này Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM đã lấy 36 mẫu nước giếng tại các gia đình có người chết vì ung thư để xét nghiệm xác định các chỉ tiêu về vi sinh, hóa lý và độc chất. Theo chỉ đạo của Sở Y tế, các xét nghiệm này sẽ làm rất kỹ dù kinh phí cao, mỗi mẫu nước sẽ xét nghiệm, phân tích với 111 chỉ tiêu khoa học. |
Bình luận (0)