Chiều 10/7, khi vợ chồng anh Trần Việt Đức đến Công ty Cung ứng xuất khẩu lao động và chuyên gia Nghệ An để hỏi lý do vì sao nhiều tháng công ty này chây ỳ, không thực hiện cam kết hợp đồng XKLĐ (đi Cộng hòa Czech) và cũng không có bất cứ giấy tờ, thông báo nào cho người lao động. Ngay lập tức, nhân viên công ty bặm môi, sừng sổ nắn gân: "Không hỏi nhiều, về mà đi cày, mày hỏi thêm tao bắn chết"! Những tưởng đó chỉ là câu nói đe dọa, không ngờ sau đó hai bên lời qua tiếng lại, nhân viên tên Đắc của công ty đã dùng súng ngắn bắn anh Đức trọng thương.
Anh Trần Việt Đức (36 tuổi, trú tại thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho hay, tháng 10/2007, thông qua một người gần nhà, anh Đức được giới thiệu dịch vụ XKLĐ đi Cộng hòa Czech do Công ty Cung ứng XKLĐ và chuyên gia Nghệ An tổ chức. Công ty này đã tư vấn và làm hồ sơ, các giấy tờ cho anh Đức và chị Lê Thị Hải Hoan, vợ anh Đức.
Đến ngày 17/10/2007, vợ chồng anh lại đến nộp 1 triệu đồng tiền học phí để học tiếng. Được biết, thời điểm đó, công ty mở hai lớp, mỗi lớp khoảng 40 học viên tại TP Vinh và nhiều lớp lưu động tại các huyện miền núi.
Ngày 20/2/2008, vợ chồng ông Trần Thư Thắng, Giám đốc Công ty Cung ứng XKLĐ và chuyên gia Nghệ An tìm đến nhà chị Tống Thị Yến yêu cầu chị gọi chị Hoan đến nộp tiền đặt cọc. Ông Thắng nói đã có đơn hàng đi phỏng vấn tại Hà Nội, yêu cầu mỗi người nộp 3.000 USD. Lúc đó, chị Yến nộp 500 USD và 8 triệu đồng, chị Hoan nộp 15 triệu đồng cho ông Thắng (ông Thắng cho hay đây chỉ là số tiền đặt cọc ban đầu, còn tổng tiền phải nộp lớn hơn nhiều).
Tuy nhiên, sau nhiều lần chờ đợi, chị và 3 người khác được thông báo tự bắt xe ra Hà Nội thực hiện phỏng vấn. Hai lần ra Hà Nội, mỗi lần tá túc chờ đợi 1 tuần nhưng chị và những người cùng đi không hề được gọi phỏng vấn. Giấy tờ liên quan việc phỏng vấn, làm thủ tục đi Cộng hòa Czech cũng không hề được phía công ty cung cấp.
Bức xúc sau nhiều lần ra Hà Nội chờ đợi, khi về Vinh, vợ chồng anh Đức, chị Yến cùng một số người lao động đã nhiều lần đến công ty hỏi sự việc. Thế nhưng, ông Thắng tránh mặt không gặp. Có lần ông cho vợ hoặc nhân viên ra, nói qua loa vài câu rồi cáo bận. Các lao động khác đến công ty cũng không được giải thích gì. Thấy tình thế xấu, anh Đức, chị Hoan lại đến công ty đề nghị hoàn trả tiền đặt cọc, sau khi trừ các chi phí theo thỏa thuận. Tuy nhiên, nhân viên công ty khất lần rồi tuyên bố không có hoàn trả như đề nghị của người lao động.
Theo anh Đức, ngay sau đó, chị Hoan, chị Yến cùng một số nhân chứng viết đơn gửi Công an phường Đội Cung, TP Vinh đề nghị làm rõ sự việc. Sáng 8/7, vợ chồng anh Đức cùng chị Yến đến công ty gặp ông Thắng xin rút tiền nhưng ông Thắng vẫn khăng khăng đòi trừ 500 USD/người. Đôi bên lời qua tiếng lại, ông Thắng đuổi cả 3 ra khỏi phòng. Chiều cùng ngày, cả 3 trở lại công ty gặp bà Hường (vợ ông Thắng) với sự có mặt của Đắc, lái xe công ty. Tại đây, Đắc đe dọa, yêu cầu mọi người không được đòi lại tiền và hùng hổ tấn công anh Đức. Ngay sau đó, Đắc lao ra ôtô, rút súng ngắn, nhằm anh Đức bóp cò. Thấy anh Đức gục xuống và biết chưa chết, Đắc trở báng súng đánh liên tiếp vào đầu anh Đức. Nhờ sự can thiệp và đưa đi cấp cứu kịp thời của những người dân lân cận, hiện anh Đức đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đội Cung mời vợ anh Đức cùng một số người lao động có mặt lúc xảy ra sự việc đến viết bản tường trình. Theo cơ quan Công an, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ngoài việc tấn công người lao động thì Công ty Cung ứng XKLĐ Nghệ An có nhiều khuất tất trong quá trình môi giới dịch vụ XKLĐ.
Chưa có thống kê cụ thể nhưng được biết, từ cuối năm 2007 tới nay đã có hàng trăm người nộp hồ sơ cho công ty, trung bình mỗi người khoảng 15 triệu đồng (đặt cọc), chưa kể các khoản chi phí khác. Hầu hết trong số đó đều là dân nghèo ở các huyện, thị tỉnh Nghệ An. Đề nghị các cơ quan chức năng ở Nghệ An vào cuộc, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật, lừa đảo của công ty này.
Ngày 13/7, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hồ Xuân Hoà, Trưởng Công an TP Vinh cho biết, hiện Công an thành phố đang chỉ đạo lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc.
Thời gian gần đây, Công an TP Vinh cũng nhận được nhiều đơn, thư tố cáo của công dân về hành vi khuất tất liên quan một số công ty dịch vụ XKLĐ trên địa bàn. Riêng trường hợp xảy ra tại Công ty Cung ứng XKLĐ, đường Trần Hưng Đạo, TP Vinh, cơ quan Công an đang xem xét việc nhân viên Đắc sử dụng khẩu súng nói trên là súng loại gì, có giấy phép sử dụng hay không.
Thượng tá Hòa cho hay, dù là loại súng gì thì hành vi dùng súng tấn công người dân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng sẽ làm rõ những dấu hiệu nghi vấn lừa đảo của công ty này để kết luận, xử lý nghiêm theo pháp luật.
Bình luận (0)