Trong đề án lần này, giai đoạn 2007-2010, Hà Nội sẽ cung cấp khoảng 500 căn hộ cho thuê và 400 căn hộ thuê mua. Kinh phí thực hiện đề án dự kiến gần 200 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Đầu tư và Phát triển TP. Trước mắt, khoảng 500 căn hộ cho thuê và 300 căn hộ thuê mua sẽ được xây dựng tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên; 100 căn hộ thuê mua khác dự kiến xây dựng tại khu đô thị mới Nghĩa Đô Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
Theo đề án, đối tượng được thuê nhà là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp... TP sẽ ưu tiên cho hộ gia đình trẻ có vợ chồng cùng tốt nghiệp ĐH; người làm việc ở những khu vực khó khăn, độc hại hoặc có thời gian công tác tại các vùng xa xôi. Điều kiện được thuê nhà là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê hoặc mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; hoặc đã có nhà nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5 m2 sàn/người; hoặc ở nhà tạm, hư hỏng, dột nát. Ngoài ra, mức thu nhập bình quân hằng tháng của hộ gia đình không vượt quá 5 lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội phải trả hằng tháng đối với căn hộ có diện tích tối đa 60 m2 sàn và không thấp hơn 4 lần số tiền thuê phải trả đối với căn hộ có diện tích tối thiểu 30 m2 sàn.
Tuy nhiên, nhiều người dân Hà Nội vẫn tỏ ra lo ngại, do Hà Tây sẽ sáp nhập toàn bộ về thủ đô từ ngày 1-8 thì số người có nhu cầu về nhà ở sẽ tăng vọt. Trong khi đó, thống kê và dự báo của đề án mới chỉ dừng lại ở phạm vi Hà Nội hiện tại.
Sở Xây dựng Hà Nội dự báo đến năm 2010, TP cần tối thiểu 7 triệu m2 nhà để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 120.000 hộ gia đình. Theo Sở Xây dựng, do thu nhập còn thấp nên nhu cầu về nhà ở cho thuê, thuê mua vẫn chiếm số lượng lớn- khoảng 3.600 - 5.400 căn hộ. Đến năm 2010, đối tượng có nhu cầu nhà ở rất lớn là công nhân trong các KCN tập trung (khoảng 50.000 người), trong đó nhu cầu thuê nhà cần khoảng 250.000 m2 - tương đương 6.000 căn hộ.
Bình luận (0)