BẠC LIÊU

Máu lại đổ trên bãi nghêu

Thứ Ba, 15/07/2008 23:03

Mỗi khi mùa nghêu giống đến, khoảng trung tuần tháng 7 hằng năm, hàng ngàn “nghêu tặc” từ khắp nơi kéo về bãi nghêu ven biển Bạc Liêu để cào, cướp nghêu giống

Bãi nghêu ven biển Bạc Liêu kéo dài từ Nhà Mát (thị xã Bạc Liêu) đến thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) trên 54 km. Tại đây, UBND tỉnh Bạc Liêu quy hoạch vùng nuôi nghêu trên 12.000 ha với 6 HTX.

Cướp nghêu giữa ban ngày

Những ngày qua, bắt đầu từ sáng sớm đến chạng vạng tối, hàng ngàn “nghêu tặc” đổ đến bãi nghêu thuộc xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải để cướp nghêu giống. Bãi biển rộng lớn nhưng trở nên chật chội trước dòng người chen chúc, thậm chí giẫm chân lên nhau để tranh giành địa phận cào nghêu.

Ban Chủ nhiệm HTX Long Hải (HTX này có trên 2.000 ha) huy động tất cả xã viên ra ngăn cản dòng người cướp nghêu. Tuy nhiên, xã viên ít, “nghêu tặc” đông, buộc lòng HTX phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Ngày 8-7, trước yêu cầu chính đáng của xã viên, cả đội dân phòng của ấp Bình Điền được huy động bảo vệ bãi nghêu.

Trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, anh Nguyễn Quốc Khởi, đội trưởng đội dân phòng của ấp, đã bị 4 “nghêu tặc” tấn công, thương tích đầy mình. Anh Khởi kể lại: “Nhận được tin nhiều người vào HTX cào nghêu, tôi cùng với mấy anh em xuống đây để bảo vệ, không ngờ bị những người này đánh túi bụi”. Trong khi đó, hàng trăm “nghêu tặc” tỏ ra muốn ăn thua đủ với lực lượng bảo vệ. Một “nghêu tặc” vung dụng cụ cào nghêu giống lên trời, bảo: “Tụi này nghèo, nên mới tìm kế sinh nhai ở bãi nghêu. Nếu ai ngăn cản thì chúng tôi phải... ăn thua đủ thôi”.

Chủ nhiệm HTX Long Hải Trịnh Văn Thanh bức xúc: “Nếu chính quyền không can ngăn, tôi sẽ huy động tất cả xã viên ra bãi biển bảo vệ bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực đối với bọn “nghêu tặc”. Bởi lẽ không làm như vậy thì nguy cơ xóa sổ HTX chỉ là chuyện nhãn tiền”.

Chưa có chủ quyền, khó ngăn chặn việc cướp nghêu

Không riêng gì HTX Long Hải, một số HTX khác tại huyện Hòa Bình và thị xã Bạc Liêu cũng đang trong nguy cơ tương tự. Ông Nguyễn Minh Thống, quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, cho rằng rất khó ngăn cản người dân nơi khác xuống biển cướp nghêu giống.

Chính quyền địa phương chỉ đề nghị người dân đừng bắt nghêu giống trong khu vực khoanh nuôi của HTX; đồng thời đề nghị các HTX canh phòng cẩn mật. Thế nhưng mọi việc vẫn không đạt kết quả. Trong khi đó tại xã Long Điền Tây, việc ngăn cản những người đi bắt nghêu là không thể, vì hầu hết họ đều nghèo, không có công ăn việc làm, là người của địa phương khác đến... Bình quân mỗi “nghêu tặc” có thể cào rồi đem bán nghêu giống kiếm được khoảng 50.000 đồng/ngày.

Ông Nguyễn Tấn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, phân trần: “Về lý, đây là bãi nghêu đã được quy hoạch khoanh nuôi nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa có giấy chủ quyền đối với khu vực bãi bồi này. Do đó, chuyện ngăn chặn “nghêu tặc” cũng rất khó khăn (!?)”.

Được biết, tỉnh Bạc Liêu quy hoạch khai thác, sử dụng 12.000 ha diện tích bãi bồi ven biển từ năm 2003. Hàng loạt văn bản cấm khai thác nghêu giống đã ban hành. Tuy vậy, năm nào bãi nghêu cũng bị băm nát bởi những “nghêu tặc”. Lệnh cấm khai thác nghêu giống trái phép không những không có hiệu quả mà còn khiến cho máu của những “nghêu tặc” tranh giành nhau và của “nghêu tặc” tấn công lực lượng bảo vệ vẫn tiếp tục đổ trên những bãi nghêu.

Trà Vinh: Nghêu thịt chết, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng

Trong khi “nghêu tặc” ở Bạc Liêu ngang nhiên cào nghêu giống bán cho các thương lái bất chấp sự can thiệp của các ngành chức năng, tại Trà Vinh, số lượng nghêu thịt bị chết ngày càng tăng. Ông Lâm Văn Trận, chủ nhiệm tổ hợp tác nuôi nghêu Phương Đông, thuộc xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải (Trà Vinh), cho biết: Do bãi nuôi nghêu rộng lên đến hơn 1.200 ha, nên việc quản lý tình hình phát triển của nghêu khó khăn. Ngày 11- 7, đơn vị tổ chức thu hoạch mới phát hiện nghêu chết trên diện rộng, ước tính sơ bộ ban đầu đơn vị đã thiệt hại hơn 1.000 tấn nghêu thương phẩm trị giá hơn 10 tỉ đồng. Hiện nay, chưa biết nguyên nhân nào làm nghêu chết hàng loạt trên diện rộng.

X. Thạnh

Bài và ảnh: TRẦN HUỲNH
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result