Vừa qua, Báo NLĐ đã nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc ở quận Thủ Đức - TPHCM về việc Bệnh viện (BV) Đa khoa Thủ Đức lạm dụng việc đầu tư một số trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ việc chẩn đoán, điều trị bệnh.
Tìm mọi cách có nguồn thu?
Theo bạn đọc phản ánh, các trang thiết bị này đều do một số cá nhân, tổ chức bên ngoài đầu tư vào BV nhằm tư lợi hoặc thỏa thuận với người trong BV để ăn chia. Trong khi đó, hằng tháng BV phải chịu các khoản chi phí sinh hoạt như điện, nước, phòng ốc... “Sẽ là bình thường nếu các trang thiết bị này do BV tự đầu tư nhằm mục đích nâng cao chất lượng khám- chữa bệnh phục vụ người dân” - một bạn đọc nhận xét.
Những bạn đọc này băn khoăn: “Không biết có phải vì áp lực có nguồn thu bù đắp chi phí đầu tư hay không, mà BV đã ép bệnh nhân thực hiện các dịch vụ, trong đó chỉ định bệnh nhân làm các thủ tục như xét nghiệm, chụp CT, X-quang... càng nhiều càng tốt, mặc cho tình trạng bệnh không cần thiết phải làm như thế”. Mỗi lần bị chỉ định làm dịch vụ, ít nhất bệnh nhân cũng mất vài trăm ngàn đồng, còn nhiều thì cả triệu đồng.
Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng chủ trương xã hội hóa y tế đang bị BV Đa khoa Thủ Đức lạm dụng.
Giải pháp đối phó
Trang thiết bị mới nhất tại BV Đa khoa Thủ Đức là một máy CT. Tiếp xúc với chúng tôi, ban giám đốc BV thừa nhận có việc để một đơn vị bên ngoài đầu tư trang thiết bị cho BV (theo hình thức cho thuê) cũng như việc chia tiền từ dịch vụ này. Đơn vị được hợp đồng đặt máy CT cho BV là Công ty Cho thuê thiết bị y tế MBH của Hà Nội. Máy CT này hiệu GE Hispeed, trị giá khoảng 300.000 USD, thời hạn hợp đồng đặt máy là 15 tháng, bắt đầu áp dụng từ tháng 4-2008. Theo hợp đồng, tổng số tiền thu được từ dịch vụ sử dụng máy CT này BV sẽ giữ 45%, còn 55% trả cho Công ty MBH; BV lo các khoản về mặt bằng, điện, nước... Thông thường, mỗi ca chụp CT bệnh nhân trả 700.000 đồng (chưa tính thuốc cản quang).
Theo bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc BV Đa khoa Thủ Đức, đây chỉ là giải pháp tình thế, chẳng đặng đừng mới cho bên ngoài đặt máy trong BV, về lâu dài sẽ có giải pháp thay thế. Bác sĩ Hưng cho biết mỗi ngày BV có khoảng 1.200 lượt bệnh nhân đến khám bệnh, trong đó chỉ vài người được chỉ định chụp CT. Bác sĩ Châu Thành Long, phó giám đốc BV, cho rằng trong khi việc xã hội hóa còn chậm, vốn Nhà nước còn ít, BV phải làm cách này nhằm mục đích tăng nguồn thu, cải thiện thu nhập cho CB-CNV và đây là điều hợp lý. Năm 2004, BV cũng đã từng đầu tư máy siêu âm, chi phí sắm máy từ tiền đóng góp của CB-CNV. Chủ trương thực hiện lắp đặt thiết bị này cũng đã trình Sở Y tế TPHCM...
Hiện nay, chủ trương xã hội hóa y tế được Nhà nước đặc biệt quan tâm với mục đích phục vụ người bệnh tốt hơn, chất lượng khám - chữa bệnh nâng cao hơn. Khi thực hiện, các cơ sở y tế đua nhau cho ra đời những dịch vụ với hình thức mới lạ; đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm thu hút bệnh nhân đến khám - chữa bệnh. Song, cũng không ít cơ sở y tế đã lạm dụng việc xã hội hóa và ép bệnh nhân chịu thêm những khoản chi phí không đáng có.