Yahoo! bị tố cáo sai phạm

Thứ Tư, 30/07/2008 00:43

Một số doanh nghiệp cho rằng Yahoo! đã “lách” luật khi cùng với 4 doanh nghiệp VN cung cấp bán quảng cáo, dịch vụ tại VN

Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm VN (Vinasa) cùng CLB Doanh nghiệp (DN) Game và Nội dung số vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp tố cáo Yahoo! mắc sai phạm trong kinh doanh, mất công bằng cho các DN trong nước.

Văn phòng đại diện vẫn kinh doanh

Theo văn bản này, Ban Chấp hành Vinasa cùng CLB DN Game và Nội dung số cho rằng trong thời gian qua hoạt động kinh doanh của các DN nước ngoài, trong đó có Yahoo!, đã có những biểu hiện không chấp hành đầy đủ và vi phạm các quy định của Nhà nước về lĩnh vực nội dung thông tin số. Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Vinasa, Chủ tịch CLB DN Game và Nội dung số, cho biết trên thực tế, các website của Yahoo! đang cung cấp tại VN và cung cấp bằng tiếng VN với tên miền .vn từ khi thành lập đến nay vẫn hoạt động mà không hề có giấy phép như quy định.

Yahoo! được Sở Thương mại TPHCM cấp “Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại VN”. Giấy phép này ghi rõ: “Văn phòng đại diện không được tiến hành các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động trực tiếp sinh lợi khác tại VN”. Tuy nhiên, Yahoo! đã chính thức công bố 4 DN VN, gồm: Công ty Admax, Công ty Quảng cáo trực tuyến FPT, Công ty Cổ phần Truyền thông GapIT và Tập đoàn Truyền thông Golden, làm “đại lý quảng cáo được ủy quyền tại VN”. Các đối tác này sẽ thực hiện việc quảng bá và bán các sản phẩm quảng cáo trực tuyến đa dạng của Yahoo! cho các công ty và thương hiệu tại VN, khai thác dịch vụ bán quảng cáo tại VN.

Chờ bộ phán xét

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Yahoo! Đông Nam Á Vũ Minh Trí cho rằng nhà cung cấp này đã tuân thủ mọi quy định của luật pháp VN. Việc cung cấp các dịch vụ mà một số DN VN khiếu nại đến Bộ Thông tin - Truyền thông là Yahoo! cung cấp tại địa chỉ tên miền, server đặt tại Singapore. Việc cung cấp này tuân thủ luật pháp của Singapore. Các dịch vụ tiếng Việt được cung cấp tại địa chỉ Yahoo.com, còn đối với địa chỉ tên miền Yahoo.com.vn chỉ là link liên kết vào địa chỉ này. Theo ông Trí, ở Đông Nam Á, Yahoo! không chỉ cung cấp dịch vụ tiếng Việt mà còn 5 thứ tiếng khác (Thái Lan, Indonesia...) cũng tại server và tên miền của nhà cung cấp đăng ký kinh doanh tại Singapore.

Trước thắc mắc của một số DN về việc Yahoo! đã “lách” luật khi cùng với 4 DN VN cung cấp bán quảng cáo, dịch vụ tại VN, ông Trí cho rằng, đó là 4 DN đã ký kết với Yahoo! Đông Nam Á mà không phải là văn phòng đại diện tại VN. Việc đóng thuế về cung cấp dịch vụ sẽ do 4 DN trong nước chịu trách nhiệm.

Ông Trí tỏ ra ngạc nhiên trước việc khiếu nại của Vinasa cùng CLB DN Game và Nội dung số đối với Yahoo! Tuy nhiên, Văn phòng Đại diện Yahoo! tại VN sẽ xin ý kiến của Bộ Thông tin - Truyền thông về những ý kiến phản ứng của một số DN trong nước. “Việc đúng hay sai sẽ do cơ quan quản lý Nhà nước xác định. Nếu Bộ Thông tin - Truyền thông yêu cầu chúng tôi có những thay đổi cho phù hợp thì Yahoo! sẽ thực hiện” - ông Trí nói.

Chưa được cấp giấy phép OSP

Nghị định số 55 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet quy định: Để thực hiện cung cấp các dịch vụ ứng dụng Internet như chat, email, blog... tại VN, các DN đều phải có giấy phép OSP (giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet) do Bộ Thông tin - Truyền thông (trước là Bộ Bưu chính - Viễn thông) cấp. Dù chưa được cấp giấy phép OSP nhưng Yahoo! vẫn đang cung cấp các dịch vụ Yahoo! Mail tiếng Việt, Yahoo! Messenger tiếng Việt, Yahoo! Hỏi&Đáp tiếng Việt, cũng như Yahoo! Music phiên bản tiếng Việt tại địa chỉ Yahoo.com.vn.

Bài và ảnh: Thế Dũng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result