Trong tuần, nhiều ngân hàng thương mại cũng đã công bố giảm nhẹ lãi suất huy động và tăng các hình thức khuyến mãi để bù đắp vào mức lãi suất được điều chỉnh. Đối với kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất cao nhất của Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) được điều chỉnh từ 18,9%/năm xuống còn 18,7%/năm (áp dụng cho số tiền gửi trên 3 tỉ đồng). Lãi suất tiết kiệm thông thường giảm từ 18,35%/năm xuống 18,2%/năm. Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh (VP Bank) cũng thông báo hạ lãi suất huy động, với mức lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng là 17%/năm...
Lý do của việc điều chỉnh giảm lãi suất lần này, theo Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà, là để chia sẻ khó khăn với DN. “Lãi suất cao thời gian qua đẩy DN vào tình thế khó khăn. Nhiều DN lỗ, thậm chí ăn vào vốn tự có. Khách hàng sống được thì ngân hàng mới tồn tại nên chúng tôi phải chia sẻ khó khăn với họ” - ông Hà nói. Tính chung cả hai lần tiết giảm lãi suất, doanh thu của BIDV giảm hơn 500 tỉ đồng.
Xu hướng giảm lãi suất được dự báo là sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên mức lãi suất cơ bản tháng 8 là 14%/năm vào hôm qua (30-7). Một nguồn tin cho biết sắp tới, nhiều khả năng Hiệp hội Ngân hàng sẽ vận động các thành viên giảm lãi suất cho vay để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khu vực sản xuất.
Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, việc hình thành một mặt bằng lãi suất thấp hơn là một động thái tích cực của các ngân hàng, góp phần thúc đẩy sản xuất và kiềm chế lạm phát vì hiện nay, lãi suất cho vay cao hơn nhiều lần so với lợi nhuận thu được của các DN.
Bình luận (0)